Louisiana giảm ngân sách, nhiều nhà dưỡng lão sẽ phải đóng cửa

Nguyễn Mai, icon
04:22 ngày 14/05/2018

VTV.vn - Hơn 30,000 người tại bang Louisiana, Mỹ đang được hưởng trợ cấp y tế Medicaid có thể bị mất quyền lợi và bị đuổi ra khỏi các nơi này vì tiểu bang cắt giảm ngân sách.

Các nhà dưỡng lão có nguy cơ đóng cửa vì tiểu bang cắt giảm tài trợ.

Bộ trưởng Y Tế tiểu bang Louisiana, bà Michelle Alletto, cho hay: Bộ sẽ thông báo cho khoảng 37.000 người đang nhận Medicaid về việc này, rằng quyền lợi của họ có thể sẽ bị cắt giảm vào ngày 1/7 tới. Họ có thể phải dọn ra khỏi các nhà dưỡng lão và các nơi chăm sóc vì tiểu bang cắt giảm tài trợ, theo hãng tin của CNN.

Các bức thư này cũng sẽ được gửi tới các bệnh nhân đang có Medicaid với các chứng chậm phát triển và một số đang nhận các dịch vụ chăm sóc tại nhà, để họ có thời giờ tìm các phương cách khác, theo Bộ Y Tế Louisiana. Cơ quan này cũng sẽ duyệt xét lại các trường hợp nhận trợ giúp y tế khác.

Hãng tin CNN cũng cho hay: việc cắt giảm có thể khiến nhiều nhà dưỡng lão phải đóng cửa, làm hơn 25.000 người bị thất nghiệp.

Hồi tháng qua, Hạ viện tiểu bang Louisiana thông qua một bản ngân sách tiểu bang, theo đó sẽ cắt bỏ bốn chương trình Medicaid cho người tàn tật và cao niên - theo tờ báo địa phương The Times-Picayune.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục