Mối liên hệ đáng lo ngại giữa béo phì và bệnh ung thư

TTXVN, icon
03:10 ngày 30/03/2018

VTV.vn - Béo phì sẽ sớm thay thế khói thuốc lá để trở thành nguyên nhân hàng đầu dẫn tới những ca tử vong do mắc các bệnh ung thư có thể phòng tránh được.

Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố trên chuyên san ung thư British Journal of Cancer của Anh.

Nghiên cứu được Cancer Research UK, quỹ nghiên cứu ung thư lớn nhất thế giới, thực hiện này đã chỉ ra ra rằng chỉ trong vài thập kỷ nữa thôi bệnh béo phì sẽ cho thấy độ nguy hiểm không kém khói thuốc. Để đưa ra kết luận trên nhóm nghiên cứu đã tổng hợp các số liệu từ những nghiên cứu quy mô lớn về căn bệnh ung thư và phát hiện ra có đến 37,7% các ca mắc ung thư tại Anh mỗi năm hoàn toàn có thể tránh được nhờ việc thay đổi lối sống.

Trong nhóm những nguyên nhân gây ung thư có thể phòng tránh, khói thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu, là tác nhân gây ra 15,1% số ca ung thư có thể phòng tránh, thấp hơn mức 19,4% trong một nghiên cứu trước đó vào năm 2011. Theo sau là béo phì, gây ra 6,3% số ca ung thư, tăng hơn so với con số 5,5% trong nghiên cứu năm 2011. Điều này cho thấy trong khi khói thuốc đang dần được "kiềm chế" thì béo phì lại trở nên nguy hiểm hơn. Các nguyên nhân theo sau khác bao gồm tiếp xúc với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, các bệnh truyền nhiễm, đồ uống chứa cồn và ăn quá ít chất xơ. Nghiên cứu cũng chỉ ra, béo phì là nguyên nhân dẫn tới 13 loại bệnh ung thư khác nhau trong đó có ung thư vú, thận, ruột và tử cung.

Giám đốc điều hành Cancer Research Uk Harpal Kumar cho rằng những số liệu nghiên cứu mới cho thấy mỗi cá nhân hoàn toàn có thể tự giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nhờ việc thực hành các biện pháp tích cực. Phòng ngừa luôn là biện pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất nhằm đẩy lui mầm mống ung thư.

Thế giới có 2 tỷ người thừa cân, béo phì Thế giới có 2 tỷ người thừa cân, béo phì

VTV.vn - Báo cáo Dinh dưỡng toàn cầu 2017 cho biết thế giới hiện có khoảng 2 tỷ người thừa cân hoặc béo phì, trong khi tính đến tháng 10/2017, dân số thế giới khoảng 7,6 tỷ người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục