Môi trường ô nhiễm đe dọa sức khỏe thai nhi

Quỳnh Anh (Ban Thời sự), icon
07:25 ngày 03/11/2016

VTV.vn - Các thai nhi sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn khi người mẹ thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường chứa các hóa chất độc hại.

Đó là nghiên cứu của các chuyên gia y tế Mỹ, vừa được đăng trên "Tạp chí Khoa học công nghệ". Sau quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học tin rằng khả năng cao những chất độc này được truyền từ người mẹ sang trẻ sơ sinh qua nhau thai tới môi trường nuôi dưỡng bào thai.

Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai tiếp xúc với các chất hóa học công nghiệp độc hại sẽ có nguy cơ sinh non và trẻ khi sinh ra bị thiếu cân hoặc bị khiếm khuyết. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn cần phải nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ cách thức các chất ô nhiễm này được truyền từ mẹ sang con, đặc biệt ở nhóm phụ nữ da màu, di cư và thu nhập thấp, do nhóm dân cư này thường chưa được quan tâm đúng mức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục