Thêm một nhân viên phòng khám thú y bị chó nghi dại cắn

Hoàn Lê, icon
10:09 ngày 12/03/2023

VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một nhân viên phòng khám thú y bị chó nghi dại cắn.

Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Đồng Nai lẫy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Trước đó, trong lúc đang chăm sóc cho con chó Nhật khoảng 9 tháng tuổi thì chị P.T.A.T. (21 tuổi, trú tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà) là nhân viên phòng khám thú y Cao Thọ tại thị trấn Trảng Bom bị chó cắn vào ngón tay cái. Sau khi cắn, con chó có biểu hiện lên cơn co giật, tự cắn lưỡi, chảy máu miệng nên được chị T. nhốt lại và báo người nhà đến mang về, đến tối cùng ngày thì con chó chết nên người nhà đã báo cơ quan chức năng. Hiện chị T. đã được tiêm ngừa huyết thanh và vaccine phòng dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai.

Theo anh T.M.P. - chủ nuôi chó, trước đó vào ngày 9/3, do con chó trên có biểu hiện mệt, ủ rũ, bỏ ăn nên anh mang cho đến phòng khám Cao Thọ tại thị trấn Trảng Bom để thăm khám và điều trị và được nhân viên tư vấn giữ lại để theo dõi.

Đến ngày 10/3, anh được nhân viên phòng khám thông báo chó có biểu hiện dại và đã cắn 1 nhân viên phòng khám, nên anh đến và mang về nhà, đến tối cùng ngày thì con chó bị chết nên anh đã báo cho cơ quan chức năng, hai con chó còn lại hiện đang được anh nuôi nhốt và tiếp tục theo dõi. Theo anh P., trước đó 10 ngày, anh đã tự mua vaccine và tiêm cho cả 3 con chó trên, thường ngày anh cũng có thói quen thả rông chó và không rọ mõm, hiện cả gia đình anh cũng đã đi tiêm ngừa vaccine phòng dại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, CDC Đồng Nai đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom phun khử trùng khu vực nhà anh P. và khu vực lân cận, tiến hành điều tra dịch tễ những người nghi có tiếp xúc để hướng dẫn các biện pháp dự phòng.

Ông Bùi Văn Mạnh, Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành xuống nhà anh P. để lấy mẫu xét nghiệm bệnh dại, đồng thời tiến hành khử khuẩn, chôn lấp con vật trên theo quy định, đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân, nguồn gốc dịch bệnh.

Ông Mạnh cũng khuyến nghị UBND xã Tây Hòa tăng cường tuyên truyền về bệnh dại để người dân biết cách phòng tránh, tiến hành thống kê đàn chó mèo trên địa bàn xã để tổ chức tiêm phòng dại, theo dõi chặt chẽ hai con chó còn lại, nếu phát hiện có biểu hiện bệnh cần báo ngay cho chính quyền địa phương và trạm thú y huyện để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch trên địa bàn xã.

Trước đó, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu cũng đã có một trường hợp nhân viên thú y bị chó dại cắn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục