Ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng thành phố mang tên Bác”

Lê Phượng - Thanh Bình (VTV9), icon
05:18 ngày 22/06/2018

VTV.vn - Diễn ra tại Cung văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Ngày hội hiến máu nhân đạo "Giọt hồng thành phố mang tên Bác" thu hút đông đảo người dân tham gia.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Đây là nỗ lực mở rộng đối tượng tham gia hiến máu của Ban Tổ chức Hành Trình Đỏ. Ngày hội đã tiếp nhận gần 1.500 đơn vị máu; góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu cấp cứu và điều trị trong dịp hè.

Bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, với mục tiêu tuyên truyền về hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh, Ban Tổ chức Hành Trình Đỏ đang đề xuất Bộ Y tế bổ sung gói xét nghiệm sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh. Đây được coi là một trong những phần quà dành cho người hiến máu. Điều này giúp ngăn chặn nguồn gen di truyền sang thế hệ sau bởi bệnh tan máu bẩm sinh có thể phòng ngừa thông qua xét nghiệm máu.

Qua 5 năm tổ chức, chương trình Hành trình Đỏ đã tiếp nhận được trên 120.000 đơn vị máu, mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân.

Ngày hội hiến máu "Giọt hồng đất Mũi'

Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng đất Mũi"

VTV.vn - Sáng 14/6, Hành Trình Đỏ 2018 khởi động các hoạt động chính thức với Ngày hội "Giọt hồng đất Mũi" tại thành phố Cà Mau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục