Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2038, nhóm người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) sẽ khoảng hơn 21 triệu người, chiếm 20% tổng dân số. Việt Nam hiện tại có tốc độ già hóa rất nhanh nên chính vì vậy, vấn đề chăm sóc người cao tuổi ngày càng được trở nên quan tâm hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, người cao tuổi hiện nay cũng thường có xu hướng muốn sống độc lập và không muốn phụ thuộc vào con cái ngày càng tăng. Để chăm sóc tốt người cao tuổi trong tình trạng già hóa dân số cần thiết phải đẩy mạnh các mô hình chăm sóc người cao tuổi.
Tuy nhiên, thực tế người cao tuổi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ xã hội chuyên sâu ở cả gia đình, cộng đồng và trong các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Thế nhưng Trung tâm dưỡng lão cho người cao tuổi của Việt Nam lại chưa bắt kịp mức độ già hóa dân số này. Việc thiếu các chuyên khoa lão khoa ở cơ sở ảnh hưởng đến việc chăm sóc về sức khỏe cho người cao tuổi, chưa đáp ứng được nhu cầu gia tăng của người cao tuổi. Và đôi khi người cao tuổi cũng bế tắc khi không biết nên lựa chọn các dịch vụ chăm sóc như thế nào cho phù hợp. Bởi việc tách gia đình con cháu để đến với viện dưỡng lão ở 24/24 khiến nhiều người cao tuổi nghi ngại.
Nghiên cứu từ chính nhu cầu ấy có một lớp học bán trú cho người cao tuổi đã được ra đời. Hằng ngày mỗi sáng những người cao tuổi đi tới lớp, và buổi chiều thì trở về nhà với gia đình. Tại lớp học, mỗi ngày sẽ có lịch trình khác nhau từ thực đơn ăn uống tới các hoạt động tại lớp. Lớp học đa dạng lứa tuổi, người cao tuổi nhất cũng 94 tuổi, còn lại phần đông ở lứa tuổi từ 80 - 85 tuổi. Những người cao tuổi được chia nhóm để hoàn thành các bài tập, từ các bài đơn lẻ đến các bài tập thể. Từ các động tác sôi nổi đến các bài tập yêu cầu sự yên tĩnh như yoga.
Người cao tuổi được tham gia vào các hoạt động vận động
Bà Minh Lý, mỗi ngày từ nhà ở Long Biên tới Quận Bắc Từ Liêm để tham gia khóa học Bà tâm sự con cháu đi làm, đi học bà thường ở nhà một mình với ngôi nhà 5 tầng. Bà thường chỉ ở trong nhà và thường cảm thấy buồn ngủ, rồi chỉ chợp mắt một chút. Nhưng khi tới lớp học bà cảm thấy vui vẻ khi được gặp bạn bè cùng trang lứa. Bà thích nhất là hoạt động làm hoa giấy. Những hoạt động rất giống một lớp học mầm non nhưng khiến cho những người cao tuổi thêm thoải mái và thấy được niềm vui trong cuộc sống. Bà Lý chia sẻ nghĩ về ngày xưa đi làm gửi con ở nhà trẻ, nay mình lại được trở về làm trẻ nhỏ một lần nữa.
Bà Minh Lý (áo hồng) cùng tham gia vào các hoạt động vận động tập thể
Được tự tay làm các hoạt động thủ công như làm hoa giấy
Trên đây là một trong những mô hình hay mà hiện nay nhiều cơ sở dưỡng lão ở thành phố đang áp dụng. Dù là bán trú hay tới các cơ sở dưỡng lão thì người cao tuổi cần người thấu hiểu, chăm sóc sức khỏe và quan trọng là có cộng đồng. Việc kết nối với những người cùng lứa tuổi là yếu tố rất quan trọng. Có một thực tế người cao tuổi ở nông thôn có không gian để vận động và lao động nhiều hơn ở thành phố. Việc giao lưu với người xung quanh mang tới cho người cao tuổi tinh thần khỏe mạnh. Và điều này là yếu tố quan trọng liên quan tới tuổi thọ người cao tuổi.
Các chuyên gia sức khỏe cũng lưu ý đối với người cao tuổi, sức khỏe thì cần chú trọng cả vật chất và tinh thần. Cần thăm khám sức khỏe định kì, cần có mối quan hệ, duy trì liên lạc với bác sĩ gia đình ở gần nhà để có hỗ trợ kịp thời khi cần. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ khám, chữa bệnh với người cao tuổi. Khi tới viện cần mang theo để các bác sĩ nắm bắt được lịch sử bệnh tình của người cao tuổi. Trong sinh hoạt, vận động cần chú ý chế độ ăn uống điều độ, vận động phù hợp với lứa tuổi.
Theo dõi chương trình Việt Nam Vui Khoẻ, phát sóng lúc 20h05 hàng ngày trên kênh VTV1
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn -Từ đầu năm đến nay, tại Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 433 ca bệnh tay chân miệng, tăng 238,3% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 60% so với trung bình 5 năm.
VTV.vn - Cả 4 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh với các chấn thương như gãy xương sườn, tổn thương gan, phần mềm...
VTV.vn - Thời gian gần đây, Khoa Nhi – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp trẻ bị bỏng nặng.
VTV.vn - Đêm 5/5 và sáng 6/5, gần 20 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, thăm khám với các triệu chứng sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng.
VTV.vn - Sốt mò hay còn gọi là sốt bờ bụi, đó là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do Rickettsia tsutsugamushi gây nên.
VTV.vn - Dù rất nhiều lần cảnh báo người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn, gây ra nhiều hệ lụy.
VTV.vn - Những vết thương gây chảy máu thường khá gặp trong cuộc sống.
VTV.vn - Hen là căn bệnh diễn biến nhanh và có thể dẫn tới tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
VTV.vn - Bệnh nhân được hội chẩn, chẩn đoán: Thủy đậu mức độ nặng có bội nhiễm - liệt ruột cơ năng, nguy cơ tử vong cao.
VTV.vn - Số ca mắc tay chân miệng cộng dồn từ đầu năm đến nay là 884 ca, tăng 90,93% so với cùng kỳ.
VTV.vn - Trong lúc đang chơi ngoài sân, vì tò mò nên em bé 17 tháng đã đến gần con trâu nhà mới đẻ đêm hôm qua và bị trâu húc vào mặt.
VTV.vn - Ngày 6/5, chính phủ Bangladesh cho biết ít nhất 15 người đã tử vong do nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực nước này trong 2 tuần qua.
VTV.vn - Chuyến đi khảo sát để triển khai Đề án về Y tế biển, đảo đã mang đến nhiều cảm xúc khi các y, bác sĩ ở đất liền - hải đảo được gặp nhau nơi chủ quyền biển đảo thiêng liêng
VTV.vn - Ở độ tuổi 1 đến 2, sữa mẹ vẫn cung cấp dinh dưỡng quan trọng và bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật.
VTV.vn - Thai chết lưu là hậu quả tất yếu, có thể do bị nhiễm toan hoặc bị dị tật tim, thần kinh nặng...