Nhập viện cấp cứu vì xương cá hình chữ Y cắm sâu vào thực quản

P.V, icon
07:57 ngày 16/02/2023

VTV.vn - Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa thực hiện nội soi gắp chiếc xương cá dìa hình chữ Y, kích thước khoảng 4cm nằm ngang lòng thực quản bệnh nhân.

Dị vật là mảnh xương cá được gắp ra ngoài thành công. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân Đ.T.K. ( 50 tuổi, trú tại Đầm Hà, Quảng Ninh) trong lúc ăn cơm tối không may nuốt phải xương cá dìa. Sau khi nuốt phải, bệnh nhân thấy đau cổ họng, nuốt vướng, nuốt đau được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Tiên Yên.

Qua thăm khám và chụp X-quang vùng cổ, các bác sĩ phát hiện có một dị vật khoảng 4cm đâm sâu vào niêm mạc thực quản. Nguy cơ biến chứng thủng thực quản nên đã quyết định thực hiện nội soi gắp dị vật bằng hệ thống nội soi tiêu hoá ống mềm có gây mê, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân.

BSCKI. Nguyễn Vũ Long cùng các kỹ thuật viên đã tiến hành nội soi thực quản bằng dàn nội soi tiêu hoá có gây mê, gắp thành công mảnh xương cá dài khoảng 4cm, hình chữ Y nằm ngang đâm sâu hai bên thực quản. Đồng thời tiến hành kiểm tra thấy 2 vết loét đối xứng, kéo theo đó có các đường trợt xung quanh.

Sau khi đã lấy được xương cá ra ngoài, bác sĩ đã kiểm tra lại thực quản, rất may mắn thực quản không bị thủng, không còn hiện tượng chảy máu. Kíp phẫu thuật thành công sau 10 phút.

Qua trường hợp trên, BSCKI. Nguyễn Vũ Long khuyến cáo: Người dân cần phải kỹ lưỡng hơn trong việc ăn uống, nên ăn chậm, nhai kỹ để tránh hóc phải dị vật. Ngoài ra, nên kiểm tra kỹ thức ăn, thức uống của người già và trẻ nhỏ, nên tách xương ra, có thể xay nhuyễn cho dễ nuốt.

Nếu phát hiện bị hóc xương hay hóc dị vật, tuyệt đối không nên cố nuốt thêm thức ăn, lấy tay khều, móc hoặc chữa mẹo sẽ làm tổn thương niêm mạc vùng hầu họng mà cần phải đến ngay các cơ sở y tế có uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời nhằm tránh tối đa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục