Những điều cần tránh khi trẻ bị sốt

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
09:39 ngày 02/02/2017

VTV.vn - Khi sốt cao, trẻ có thể bị co giật nên nhiều cha mẹ lo lắng quá, xử trí cho con bằng một số cách không đúng, có thể gây hại thêm cho trẻ.

Sốt là một triệu chứng thường gặp ở trẻ khi bị mắc bệnh. Đây là một phản ứng của cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh như vi trùng, virus xâm nhập vào. 

Sốt là khi đo nhiệt độ ở nách từ 37,5 độ trở lên, còn sốt cao là từ 38,5 độ trở lên. Khi trẻ bị sốt mà không khó chịu, chán ăn hay mệt quá thì không cần chữa. Chỉ hạ sốt khi trẻ sốt cao. Việc cha mẹ lo lắng cho con uống thuốc khi chưa sốt cao không hề có tác dụng dự phòng. 

Với trẻ sốt cao có tiền sử co giật, nhiều gia đình lại muốn đề phòng bằng cách uống thuốc chống co giật như Depakin - một loại thuốc an thần nhưng khoa học đã chứng minh, việc dùng như vậy không có tác dụng như mong muốn.

Khi trẻ sốt, cha mẹ cần bình tĩnh, xử trí cho con đúng cách, nhất là việc theo dõi sát sao, cặp nhiệt độ ở nách để có thể cho trẻ uống thuốc đúng lúc, đúng liều. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục