Nhận nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu các ca bệnh F0, F1 đến các khu cách ly, khu điều trị trên địa bàn Thủ đô, từ khi số ca mắc tăng cao, lực lượng cấp cứu 115 của Hà Nội luôn tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với dịch bệnh.
Chuông điện thoại vang lên liên tục, chị Hòa cùng các điều phối viên tại trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội không ngừng tiếp nhận các cuộc gọi cấp cứu vận chuyển bệnh nhân Covid-19 thuộc diện F0, F1 đi điều trị hoặc đến các cơ sở cách ly. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều hơn các ca ngoài cộng đồng trên địa bàn Thủ Đô, tần suất các cuộc gọi đến đã gia tăng đáng kể.
Chị Nguyễn Thị Hòa, Điều phối viên Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết: "Trung bình mỗi ngày, khi dịch bệnh COVID-19 chưa gia tăng, Trung tâm Cấp cứu 115 nhận được 1.500 - 1.600 cuộc gọi đến. Nhưng khi dịch bệnh COVID-19 tăng, số lượng cuộc gọi cấp cứu tăng, xấp xỉ 2.000 cuộc/ngày".
Vừa phải đảm bảo việc vận chuyển các ca bệnh F0, F1 vừa phải đáp ứng kịp thời cấp cứu các bệnh nhân thông thường khác, những ngày này không chỉ bộ phận điều phối tăng ca, làm việc liên tục, mà các kíp xe vận chuyển cũng không ngơi nghỉ.
Bác sĩ Trần Thị Hoa, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội chia sẻ: "Một ngày trực 24 tiếng, chúng tôi đi đón 6 - 7 chuyến trong đó có 4 - 5 ca F0. Một chuyến chúng tôi đi khá nhiều nơi, đón tại nhiều địa điểm khác nhau".
Chủ động chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch ngay từ khi số các ca bệnh COVID-19 tại Hà Nội chưa nhiều, Trung tâm Cấp cứu 115 đã có sự tính toán về năng lực hoạt động. Dù lực lượng hiện có còn khiêm tốn, nhưng trung tâm đã có nhiều giải pháp linh hoạt để ứng phó với diễn biến mới của dịch.
Bác sĩ Nguyễn Văn Chánh, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết: "Trung tâm Cấp cứu 115 hiện tại có 7 trạm cấp cứu khu vực và hàng ngày bố trí 14 kíp trực cấp cứu 24/24h. Hiện tại, điều phối cấp cứu có 4 đường line để nhận thông tin cấp cứu từ người dân và sắp tới đây sẽ kết hợp với VNPT Hà Nội để tăng thêm các đầu số".
"Trong thời gian tới, nếu tình hình diễn biến phức tạp, Trung tâm có thể đáp ứng tối đa như hiện tại vận chuyển150 - 160 bệnh nhân/ngày. Căn cứ theo nhân lực và số lượng xe hiện có trung tâm có thể đáp ứng tối đa 20 kíp cấp cứu trực 1 ngày. Trung tâm đã có những phương án huy động nhân lực tối đa tại các kíp cấp cứu,đề xuất với sở y tế huy động thêm các cơ sở vận chuyển cấp cứu người bệnh tư nhân tham gia cùng, đề nghị các bệnh viện tăng cường phối hợp với 115 khi các kíp của 115 đi làm nhiệm vụ hết" - bác sĩ Chánh cho hay.
Bất kể ngày đêm, những chuyến xe cấp cứu 115 vẫn băng băng trên đường. Nhanh chóng, kịp thời, những chiến sĩ áo trắng này đang chạy đua với thời gian để dập dịch. Đôi khi, đó còn là trọng trách giành giật sự sống cho bệnh nhân trên mỗi cung đường...
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Sở Y tế Đồng Nai biểu dương các đơn vị đã khẩn trương điều xe cấp cứu, nhân viên y tế đến hỗ trợ, cấp cứu các trường hợp bị tai nạn lao động.
VTV.vn - Sáng 3/5, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới Đồng Nai để làm việc về vụ ngộ độc thực phẩm tại TP Long Khánh khiến hơn 400 người nhập viện.
VTV.vn - Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh - Bệnh viện E vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi nữ 9 tuổi bị u màng não lớn.
VTV.vn - Thuốc lá mới đang đe dọa những thành quả bước đầu trong công cuộc phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.
VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp cùng Công an Quận 5 (TP Hồ Chí Minh) để một nghi can thực nghiệm lại hành vi phạm tội khi dùng thuốc hướng thần chiếm đoạt tài sản.
VTV.vn - Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển.
VTV.vn - Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm huyện Nhà Bè, Quận 6 và huyện Bình Chánh.
VTV.vn - Ngày 03/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Y tế cơ sở giỏi năm 2024". Cuộc thi có sự tham dự của 17 đội thuộc 3 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.
VTV.vn - Một số nước đã đình chỉ bán và thu hồi các sản phẩm hỗn hợp gia vị dùng để nấu cà ri của hai công ty Ấn Độ là MDH và Everest.
VTV.vn - Các bác sĩ khuyến cáo, khi có cơn đau nửa đầu, người dân cần đi khám để được theo dõi, xử trí ngay; tránh nguy cơ dẫn tới đột quỵ.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết có bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc nặng.
VTV.vn - Việc đắp các loại thuốc lá vào vị trí vết thương, có thể làm các tổn thương diễn biến nặng và trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
VTV.vn - Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp nguy hiểm, số ca mắc đang có chiều hướng tăng nhanh.
VTV.vn - Chú trọng đến an toàn và vệ sinh lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe của nhân viên và người lao động.
VTV.vn - Bộ Y tế đề xuất quy định Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp.