Palestine ban bố tình trạng khẩn cấp y tế tại Bethlehem và khu Bờ Tây

Nguyễn Mai, icon
09:19 ngày 06/03/2020

VTV.vn - Bộ Y tế Palestine vừa kích hoạt tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh Bethlehem, Jericho và khu vực Thung lũng Jordan ở Bờ Tây.

Người dân Palestine vẫn tới những nơi đông người dù dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh

Quyết định kích hoạt tình trạng khẩn cấp ở những khu vực này được giới chức Palestine đưa ra sau khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm virus gây bệnh COVID-19 tại một khách sạn ở thành phố Bethlehem.

Thông báo của Bộ trên nêu rõ các biện pháp cẩn trọng khẩn cấp chống dịch COVID-19 tại thành phố này, bao gồm đóng cửa các nhà thờ, đền thờ và các thể chế khác ở địa phương trong vòng 14 ngày. Mọi cửa hàng, cửa hiệu, các cuộc hội thảo, hội nghị, các hoạt động xã hội và thể thao đều phải hủy. Toàn bộ các thể chế giáo dục và trung tâm huấn luyện tại Bethlehem cũng sẽ đóng cửa trong 14 ngày.

Bộ trưởng Mai al-Kailah thông báo quyết định chuyển Trung tâm cai nghiện ở thành phố này thành nơi tiếp nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 và một khách sạn ở Beit Jala thành trung tâm cách ly.

Hiện giới chức Palestine đã ghi nhận 4 ca nhiễm dịch COVID-19 tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục