Phụ nữ mang thai được xếp vào nhóm nguy cơ dễ mắc COVID-19 hàng đầu

Nhật Anh, icon
07:27 ngày 08/11/2020

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã xếp phụ nữ mang thai vào nhóm nguy cơ mắc COVID-19 nặng và tử vong.

Hình: CNN

Kết luận được rút ra từ nghiên cứu quy mô lớn của CDC Mỹ. Nghiên cứu tiến hành với hơn 400.000 phụ nữ mắc COVID-19 khởi phát triệu chứng, trong đó có hơn 23.000 phụ nữ mang thai.

Dữ liệu công bố cho thấy: Mặc dù tỷ lệ tiến triển nặng và tử vong do COVID-19 thấp ở phụ nữ mang thai, nhưng nhóm này chịu ảnh hưởng nặng hơn so với phụ nữ không mang thai, cùng độ tuổi. Bà bầu mắc COVID-19  có nguy cơ phải chăm sóc tích cực, thở máy, hỗ trợ tim phổi cao gấp 3 lần so với phụ nữ không mang thai, đặc biệt nguy cơ tử vong lên đến 70%.

Các nhà nghiên cứu cho biết nguyên nhân có thể do thay đổi sinh lý trong thai kỳ, bao gồm tăng nhịp tim và giảm dung tích phổi.

Bà Sascha Ellington, một trong những tác giả của nghiên cứu, khẳng định: "Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao mắc COVID-19 nặng, trước đó chúng ta chỉ cho rằng nó có thể".

Tiến sĩ Denise Jamieson, chủ nhiệm sản phụ khoa tại trường Y thuộc Đại học Emory, cho biết thêm: "Dữ liệu mới từ CDC nhấn mạnh sự quan trọng của biện pháp phòng ngừa ở phụ nữ mang thai, bao gồm tránh các tụ tập xã hội, hạn chế tiếp xúc, ngay cả những thành viên trong gia đình".

Phụ nữ mang thai được xếp vào nhóm nguy cơ dễ mắc COVID-19 hàng đầu - Ảnh 1.

Phụ nữ mang thai được xếp vào nhóm nguy cơ dễ mắc COVID-19 hàng đầu. (Ảnh: NYT)

Tiến sĩ Jamieson nói: "Nghiên cứu mới bổ sung thêm bằng chứng và nhấn mạnh sự quan trọng rằng phụ nữ mang thai phải bảo vệ bản thân khỏi COVID-19. Việc đeo khẩu trang rất quan trọng, cần tránh tiếp xúc với những người không đeo".

Các chuyên gia cũng khuyên thai phụ không nên bỏ qua khám thai trước sinh và tiêm vaccine cúm rất cần thiết. Nghiên cứu chỉ ra phụ nữ mang thai nên tiếp cận vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả ngay khi có.

Một nghiên cứu khác, cũng được CDC công bố đầu tháng này, cho thấy bà bầu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ tăng nguy cơ sinh non, trước tuần thứ 37 thai kỳ. Nghiên cứu thực hiện ở cả mẹ và trẻ sơ sinh từ cuối tháng 3 đến ngày 14/10. Trong đó có khoảng 13% ca sinh non, so sánh với tỷ lệ 10% sinh non của dân số Mỹ nói chung năm 2019.

Trong số 610 trẻ sơ sinh được xét nghiệm, 2,6% dương tính với virus SARS-CoV-2, hầu hết xảy ra ở những trẻ có mẹ nhiễm virus trong vòng một tuần sau sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục