Quảng Trị: Ngăn chặn bệnh sốt rét gia tăng tại huyện Hướng Hóa

P.V, icon
05:21 ngày 20/09/2022

VTV.vn - Từ cuối tháng 6/2022 đến nay, số ca mắc sốt rét có chiều hướng gia tăng trở lại tại nhiều xã ở huyện Hướng Hóa.

Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống và loại trừ sốt rét. Ảnh: Sở Y tế Quảng Trị

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, so với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc sốt rét tăng 9 ca mà nguyên nhân chủ yếu là do giao lưu qua biên giới làm nương rẫy, hái măng… Trong khi đó, các biện pháp bảo vệ bằng hóa chất đối với người dân sống trong các vùng sốt rét lưu hành theo quy định của Bộ Y tế chỉ đạt khoảng 30%, sự hồi phục của muỗi Anophelles minimus.

Cùng với đó, tình hình sốt rét tại các xã phía Bắc như Hướng Linh trong nhiều năm giảm liên tục, mức độ lưu hành theo phân vùng dịch tễ sốt rét 2019 xuống còn vùng 3, nên các biện pháp bảo vệ bằng hóa chất không thực hiện và màn tồn lưu lâu dài từ dự án RAI3E không được cấp theo quy định trong một thời gian dài.

Bên cạnh đó, nguồn lực có hạn do phải tập trung triển khai các hoạt động y tế khác như thực hiện tiêm chủng COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phòng chống sốt xuất huyết...

Trước tình hình sốt rét gia tăng, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã cử nhiều đoàn công tác xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã tổ chức điều tra, điều trị, khoanh vùng xử lý ổ bệnh kịp thời không cho lan rộng ra ngoài địa bàn; chỉ đạo y tế thôn bản đẩy mạnh các hoạt động giám sát tại hộ gia đình cùng với truyền thông cho các đối tượng nguy cơ cao.

Để kịp thời khống chế sốt rét, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa triển khai quyết liệt các biện pháp như: thực hiện phun hóa chất tồn lưu sớm tại các ổ bệnh trên địa bàn; cung cấp đầy đủ các loại thuốc sốt rét, đảm bảo việc bệnh nhân sốt rét uống thuốc đủ ngày, đủ liều với sự giám sát trực tiếp của cán bộ y tế tại thôn bản cũng như tại Trạm Y tế xã.

Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng về các biện pháp phòng chống sốt rét tại nơi ở, cũng như khi giao lưu vào rừng, ngủ tại rẫy, qua lại biên giới. Đồng thời, đề xuất với Ban Quản lý dự án RAI3E Trung ương phân bổ màn tồn lưu cho các xã phía Bắc nhằm đảm bảo độ bao phủ màn cho người dân theo tỷ lệ dưới 1,8 người/ màn đôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục