Tăng huyết áp nguy hiểm mức độ nào?

Lê Thạch, icon
04:08 ngày 07/03/2018

VTV.vn - Huyết áp là lực của dòng máu tác động lên thành động mạch, gồm có huyết áp tâm trương và huyết áp tâm thu, khi huyết áp ≥ 140/90 mmHg thì được gọi là tăng huyết áp.

Hình minh họa

Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi - Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết: tăng huyết áp nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan quan trọng của cơ thể như não, gây tai biến mạch máu não có thể dẫn đến xuất huyết não. Tăng huyết áp có thể gây biến chứng thận, nếu không điều trị kịp thời thì sẽ gây suy thận, gây vỡ các mạch máu trong mắt dẫn đến mù mắt vĩnh viễn. Ngoài ra, tăng huyết áp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim và suy tim xung huyết.

Có nhiều nguyên nhân gây tăng huyết áp như: Một số trường hợp bị bệnh lý bẩm sinh; đường kính động mạch bị hẹp; tim đập quá nhanh và quá mạnh so với bình thường; do dùng thuốc không đúng cách hoặc tăng huyết áp không rõ nguyên nhân.

Đối tượng nào dễ bị tăng huyết áp: Người châu Phi, người châu Mỹ dễ bị tăng huyết áp hơn người châu Á; người lớn tuổi, béo phì, người có tiền căn gia đình bị tăng huyết áp, người có khuynh hướng huyết áp cao hơn bình thường.

Để phát hiện sớm tăng huyết áp cần sử dụng dụng cụ đo huyết áp, xác định tăng huyết áp khi huyết áp ≥ 140/90 mmHg trong 2 hay nhiều lần đo trong 1 ngày.

Bác sĩ Kim Chi đưa ra một số lưu ý để khi kiểm tra sẽ cho chỉ số huyết áp chính xác: Không uống cà phê hay hút thuốc lá trước khi đo huyết áp 30 phút, ngồi ở tư thế thư giãn trong vòng 5 phút trước khi đo huyết áp, đặt tay (nên đo tay trái) lên bàn để vị trí đo huyết áp sẽ ngang với tim, mặc áo ngắn tay để đo huyết áp dễ dàng.

Sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp cần lưu ý: Người bệnh phải tuân thủ điều trị và uống thuốc thật đều đặn, không được nghỉ thuốc, không tự động ngưng thuốc đột ngột vì có thể gây ra cơn tăng huyết áp kịch phát nguy hiểm, có thể dẫn đến các biến chứng về tim, não, mắt.

Đối với phụ nữ có thai và cho con bú, khi phát hiện tăng huyết áp thì nên gặp bác sĩ để được tư vấn nên dùng loại thuốc nào để phù hợp, không được tự động mua thuốc hạ huyết áp về uống.

Không được giảm liều hoặc tự động đổi sang loại thuốc khác để uống, trước khi giảm liều hoặc đổi thuốc phải tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Bên cạnh đó, người bị tăng huyết áp phải nhớ tên thuốc đang sử dụng, báo cho bác sĩ thuốc đang uống hoặc uống trước đó, uống thuốc có kế hoạch, đúng giờ, mỗi ngày, nếu quên uống thuốc thì phải uống thuốc sớm nhất có thể và không được uống liều gấp đôi, nên mang theo thuốc và đơn thuốc nếu phải đi xa.

Điều trị tăng huyết áp luôn bắt đầu bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế ăn muối và đường, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, loại bỏ căng thẳng lo âu và ăn uống khoa học trước khi phải dùng đến thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục