Thuốc chế xuất từ cần sa hỗ trợ chữa động kinh ở trẻ em

Bích Thảo (Ban Thời sự), icon
05:30 ngày 30/05/2017

VTV.vn - Thuốc được chế xuất từ cần sa có thể làm giảm đáng kể số lần động kinh ở trẻ em, đặc biệt là những em bị mắc chứng động kinh nặng.

Thuốc được chế xuất từ cần sa có thể làm giảm đáng kể số lần động kinh ở trẻ em, đặc biệt là những em bị mắc chứng động kinh nặng. Nghiên cứu này đã được Tạp chí Y khoa New England công bố mới đây.

Đây là kết quả nghiên cứu lâm sàng được tiến hành đối với một số trẻ em ở Mỹ, Anh và các khu vực khác ở châu Âu. Và đây cũng là lần đầu tiên một loại thuốc có nguồn gốc từ cây cần sa được các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y tế của Đại học New York Mỹ tiến hành thử nghiệm một cách khoa học.

Hợp chất Cannabidiol có trong cần sa đã làm giảm đáng kể số lần co giật ở trẻ em bị động kinh nặng. 120 trẻ được chọn ngẫu nhiên đã được sử dụng hợp chất này. Và hơn 26% số em uống thuốc này đã giảm đáng kể số lần co giật so với cách điều trị thông thường. Đây là kết quả lâm sàng được các nhà khoa học đánh giá rất tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục