Tiền sản giật - Sàng lọc sớm để bảo vệ tính mạng sản phụ và thai nhi

P.V, icon
07:02 ngày 27/06/2023

VTV.vn - Hơn 10 triệu thai phụ trên khắp thế giới mắc bệnh lý tiền sản giật hàng năm. Hơn 2,5 triệu ca sinh non do tiền sản giật mỗi năm.

Theo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, tiền sản giật rối loạn thai nghén do huyết áp cao, phù và protein niệu. Bệnh bắt đầu từ tuần 20 của thai kỳ và có thể kéo dài đến 6 tuần sau sinh. Nếu không chữa trị sẽ dẫn đến co giật (hay được gọi là sản giật).

Tiền sản giật ảnh hưởng đến thai phụ thế nào?

Trong giai đoạn đầu của bệnh, thai phụ thường không có triệu chứng rõ rệt. Tuy vậy tiền sản giật có thể tiến triển rất nhanh. Hầu hết thai phụ bị tiền sản giật đều phải nhập viện điều trị, thai nhi có nguy cơ sinh non cao.

Các trường hợp tiền sản giật có biến chứng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng thai phụ nếu không được điều trị kịp thời.

Hội chứng HELLP - một biến chứng nặng của tiền sản giật là một trong 5 tai biến sản khoa hàng đầu tại Việt Nam. Hội chứng HELLP hiếm khi xảy ra nhưng lại là một cấp cứu sản khoa rất nghiêm trọng. Cứ 10 phụ nữ mang thai với chứng tiền sản giật hoặc sản giật thì có 1- 2 người (khoảng 10- 20%) gặp phải hội chứng HELLP.

Nếu được chẩn đoán mắc hội chứng HELLP, bác sĩ sẽ kê thuốc để giúp kiểm soát huyết áp và phòng co giật. Đôi khi, tình trạng xuất huyết sẽ yêu cầu cần phải truyền máu. Những phụ nữ bị mắc hội chứng HELLP cần phải sinh càng sớm càng tốt ngay cả khi thai nhi ít hơn 37 tuần tuổi. Việc sinh sớm là cần thiết để làm giảm thiểu các nguy cơ gây hại cho cả mẹ và con.

Nếu không được điều trị sớm và kịp thời, khoảng 25% trường hợp mắc hội chứng HELLP sẽ gặp phải các biến chứng rất nghiêm trọng và thậm chí tử vong với cả sản phụ cùng với thai nhi.

Tiền sản giật ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Tiền sản giật xảy ra sớm trong thời kỳ mang thai có khả năng dẫn đến sinh non.

Một số trường hợp tiền sản giật nặng sẽ gây rau bong non, thai nhi có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trường hợp nặng, thai nhi thậm chí có thể tử vong trong bụng mẹ.

Tuy nhiên, bệnh lý này hoàn toàn có thể dự phòng được, việc điều trị dự phòng các trường hợp nguy cơ cao sẽ giúp giảm gần 70% các trường hợp tiền sản giật nói chung và gần 90% các trường hợp trước 32 tuần.

Từ thời điểm tuần 11- 14 của thai kỳ, thai phụ có thể thực hiện sàng lọc tiền sản giật để phát hiện bệnh kịp thời. 3 bước sàng lọc tiền sản giật bao gồm: Đo huyết áp; Siêu âm đo doppler động mạch tử cung; Lấy máu xét nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục