Tìm lại ánh sáng cho bệnh nhi 9 tuổi bị đục thuỷ tinh thể bẩm sinh cả 2 mắt

Hoàng Oanh, icon
05:39 ngày 08/05/2023

VTV.vn - Bệnh nhi 9 tuổi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã vượt 450km đến Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ để khám và được phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bẩm sinh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi.

Bệnh nhi bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, 2 mắt nhìn mờ từ nhỏ, sinh hoạt, đi lại khó khăn, phải có mẹ chỉ dẫn. Được người quen giới thiệu, không quản đường xa, 2 mẹ con bệnh nhi đến Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ để thăm khám.

Ngay sau khi tiếp nhận, thăm khám và chẩn đoán, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco + IOL. Sau phẫu thuật 1 ngày, bệnh nhi có thể tự mình đi lại không cần mẹ dẫn đi.

ThS.BSCKII. Phạm Hải Vân, Trưởng khoa Nhãn nhi Khúc xạ - Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: Đục thủy tinh thể bẩm sinh là tình trạng thủy tinh thể của trẻ em khi mới sinh ra bị mờ đục. Tình trạng này bao gồm nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau. Bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh do nhiều nguyên nhân, bao gồm các yếu tố như di truyền, nhiễm trùng, các vấn đề chuyển hóa, tiểu đường, chấn thương, viêm hoặc phản ứng thuốc.

Đục thủy tinh thể có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai nếu người mẹ mắc các bệnh nhiễm trùng như sởi hoặc Rubella (nguyên nhân phổ biến nhất), thủy đậu, Herpes, bệnh bại liệt, cúm, giang mai... Trẻ lớn hơn cũng có thể được chẩn đoán mắc đục thủy tinh thể có liên quan đến các chấn thương như một cú đánh vào mắt hay va đập mạnh vào mắt...

Bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh nếu không phát hiện và điều trị sớm có thể gây mù lòa vĩnh viễn. Việc phát hiện sớm dấu hiệu bệnh để kịp thời điều trị làm tăng khả năng phục hồi thị lực cho trẻ. Khác với người lớn, trẻ sơ sinh thường không thể báo với bố mẹ về những vấn đề mà mắt đang mắc phải.

Do đó, để phát hiện sớm bệnh thì căn cứ vào các dấu hiệu như mắt không có ánh hồng khi chiếu đèn vào và soi thấy có ánh trắng trong mắt. Quan sát thấy đồng tử của một hoặc cả hai mắt xuất hiện đốm trắng. Ngoài ra, những trẻ lớn hơn, các dấu hiệu đục thủy tinh thể sẽ rõ ràng hơn như: Thị lực suy giảm, lóa mắt, lác mắt.

Trẻ cần được khám tại các cơ sở chuyên khoa mắt uy tín nhằm chẩn đoán và thực hiện các xét nghiệm để tìm nguyên nhân, đánh giá chức năng của mắt như đo thị lực, nhãn áp, khám lâm sàng để đánh giá mức độ bệnh để có chỉ định điều trị phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục