Trẻ sinh ra có vành tai bị vùi lấp được phẫu thuật tạo hình thành công

Linh Chi, icon
01:07 ngày 23/04/2018

VTV.vn - Bệnh nhi Hoàng Văn L. (sinh nam 2012, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) bị dị dạng bẩm sinh vành tai hai bên.

Hình ảnh vành tai trái, phải sau phẫu thuật

Trẻ được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám và điều trị.

Khám lâm sàng cho thấy: 1/3 trên của cả 2 vành tai bị vùi lấp xương dưới da đầu gây tình trạng biến dạng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, không đeo kính được, về lâu dài có thể gây sang chấn tâm lý cho bệnh nhân. Sụn vành tai không thiếu nhưng da che phủ vành tai thiếu nên vành tai không vểnh ra ngoài mà bị kéo và vùi sát xương dưới da đầu. Phải phẫu thuật để đưa vành tai ra vị trí bình thường.

Trẻ sinh ra có vành tai bị vùi lấp được phẫu thuật tạo hình thành công - Ảnh 1.

Tai trái và phải của trẻ trước phẫu thuật

Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật tạo hình vành tai bằng tổ chức tại chỗ. Phương pháp mổ là tạo hình phần da thiếu sau tai bằng nhiều vạt da tại chỗ kiểu V-Y, gỡ dính sụn tai. Sau 90 phút phẫu thuật thành công, 2 vành tai đã được sửa chữa, nhô hoàn toàn ra khỏi da đầu, vành tai trở lại cấu trúc giải phẫu bình thường.

Trẻ sinh ra có vành tai bị vùi lấp được phẫu thuật tạo hình thành công - Ảnh 2.

Hình ảnh thiết kế vạt da, bóc tách và khâu đóng vết mổ

Vành tai bị vùi lấp còn được gọi là tai bỏ túi biểu hiện bởi tình trạng sụn tai bị chôn dưới da đầu. Biến dạng này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1870. Đây là biến dạng vành tai có tỷ lệ xuất hiện đứng thứ 4 trong các dị dạng vành tai ở người châu Á. Ở Nhật bản cứ 400 trẻ thì có 1 trường hợp bị dị tật vành tai vùi lấp. Chưa xác định được có liên quan đến yếu tố di truyền hay không, tuy nhiên năm 1993 tác giả Hayashy người Nhật có báo cáo về một gia đình có 6 người đều bị dị tật này. Dị tật thường xuất hiện ở một bên, tai phải hay gặp hơn tai trái.

Phẫu thuật sửa chữa vành tai bị vùi trong da đầu nhằm giải quyết các vấn đề như che phủ được phần sụn vành tai được nhấc lên, sửa chữa biến dạng sụn tai, giải phóng được vành tai khỏi những dải xơ và những thớ cơ bất thường.

Thời điểm phẫu thuật thích hợp là khi trẻ được 5 tuổi trở lên khi hệ thống sụn phát triển gần hết và trẻ dễ dàng tuân thủ với các cách thức điều trị và chế độ chăm sóc. Phẫu thuật sớm hơn chỉ đặt ra khi dị dạng ảnh hưởng đến khả năng điều trị hỗ trợ về thính giác hoặc khi có nhu cầu đeo kính. Phương pháp phẫu thuật được áp dụng tùy theo từng trường hợp cụ thể, đa phần là sử dụng các vạt da tại chỗ, vạt tam giác, tứ giác, tạo hình chữ Z, có thể kèm theo ghép da che phủ nơi lấy vạt….

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục