Trẻ sơ sinh thường gặp những vấn đề gì về tiêu hóa?

Ban Khoa giáo, icon
06:18 ngày 31/10/2017

VTV.vn - Trẻ sơ sinh thường gặp những vấn đề như đầy bụng, táo bón, nôn trớ... khiến cho các bậc phụ huynh đều lo lắng.

Khi trẻ gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa, các bậc phụ huynh thường có những cách giải quyết khác nhau. Tuy nhiên, chưa hẳn những phương pháp đó đã đúng và hiệu quả, dẫn đến điều trị không được tốt, ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

ThS. BS chuyên khoa nhi Đinh Ngọc Hoa, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội cho biết: "Trẻ sơ sinh là những em bé dưới 30 ngày tuổi. Khi em bé sinh ra có rất nhiều đặc điểm khác với trẻ lớn. Lúc mới sinh, ruột em bé hoàn toàn vô khuẩn sau 8 tiếng bắt đầu nhiễm khuẩn và sau 3 ngày lượng vi khuẩn trong em bé khá nhiều. Dạ dày của em bé sơ sinh thường là dạ dày hình tròn, nằm cao và ở vị trí đứng dọc nên em bé sơ sinh rất hay bị nôn trớ...".

Ngoài nôn trớ, trẻ sơ sinh cũng dễ bị tiêu chảy, táo bón... Nếu trẻ bị rối loạn tiêu hóa kéo dài sẽ bị chậm tăng cân, suy dinh dưỡng, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục