Theo bác sĩ Võ Nguyễn Hoàng Khôi, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: Viêm mũi xoang là bệnh hay tái phát khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là vào đông xuân. Khi thời tiết thay đổi, sức đề kháng cơ thể giảm, thời tiết lạnh dễ gây tình trạng dị ứng, kích thích vùng mũi xoang nên bệnh sẽ tái phát.
Hiện nay, trung bình một ngày Khoa Tai Mũi Họng khám cho hơn 100 bệnh nhân, trong đó số lượng bệnh nhân bị viêm xoang từ 30 - 40 trường hợp, tăng gần gấp đôi so với những tháng trước đó.
Viêm mũi xoang có nhiều thể trạng bệnh, tùy vào từng loại mũi xoang mà các bác sĩ sẽ có phương án điều trị thích hợp. Có loại mũi xoang chỉ cần điều trị bằng thuốc, có loại can thiệp bằng phẫu thuật thì tình trạng viêm mới cải thiện. Tuy nhiên, dù điều trị bằng phương pháp nào, khi có dấu hiệu bị viêm mũi xoang như: nhức đầu, dịch tiết màu vàng hoặc hơi xanh, nghẽn mũi, gây khó thở bằng mũi… người bệnh nên đi khám và điều trị dứt điểm. Nếu không điều trị tốt, bệnh sẽ diễn tiến tăng dần, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Đơn cử như trường hợp bệnh nhân N.N.P. (45 tuổi, trú tại Cư Jút, Đắk Nông) phát hiện bản thân bị viêm mũi xoang khoảng 3 tháng gần đây.
Từ khi phát hiện mắc bệnh, bản thân bệnh nhân thấy sức khỏe vẫn bình thường, nên chưa có ý định điều trị bệnh. Gần đây, khi thời tiết chuyển lạnh, bệnh nhân thường xuyên bị hắt hơi, sổ mũi, đau đầu, đặc biệt khứu giác bị mất hẳn.
"Tôi đi khám thì bác sĩ cho nhập viện điều trị. Sau 10 ngày nằm viện, sức khỏe của tôi cải thiện tốt, khứu giác dần hồi phục. Bác sĩ cho biết, nếu tình trạng bệnh của tôi mà không được điều trị sớm sẽ gây nhiều biến chứng khó lường. Thật sự tôi cũng quá chủ quan vì cho rằng viêm xoang thì cũng như bệnh cảm lạnh thông thường" - bệnh nhân P. chia sẻ.
Viêm mũi xoang mạn tính có khả năng tái phát cao. Để hạn chế bệnh tái phát, các bác sĩ Võ Nguyễn Hoàng Khôi khuyến cáo: Người mắc bệnh cần vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý từ 2 - 3 lần/tuần. Giữ vệ sinh răng miệng và súc miệng bằng nước muối sinh lý giúp làm dịu cổ họng, loại bỏ các tác nhân có hại và để giảm nguy cơ nhiễm trùng cơ quan hô hấp trên. Rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; làm sạch không gian sống thường xuyên; từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Tránh tiếp xúc với các yếu tố kích thích, như: phấn hoa, bụi, nấm mốc… Kiểm soát các bệnh lý làm tăng nguy cơ viêm mũi xoang như viêm họng mạn tính, viêm amidan, viêm VA, trào ngược dạ dày…
Đặc biệt, người bị viêm mũi xoang cần phải tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, không tự ý giảm liều hoặc tăng liều và đặc biệt không được thay thế thuốc khác. Không nên tự ý mua thuốc kháng sinh để điều trị bệnh viêm mũi xoang vì nếu dùng kháng sinh không đúng của bác sĩ có thể làm cho vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, khiến việc điều trị sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.