Việt Nam: Chỉ 50% người bệnh có nhu cầu được ghép giác mạc

Lê Thạch, icon
02:39 ngày 26/02/2018

VTV.vn - Những ngày qua, câu chuyện bé Hải An hiến giác mạc khiến nhiều người hết sức cảm động. Nếu hiểu rõ thực trạng thiếu giác mạc ở Việt Nam hiện nay, sẽ thấy bé thật đáng quý.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương trong một ca phẫu thuật mắt

Theo một khảo sát của Bệnh viện Mắt trung ương từng tiến hành cách đây ba năm, có đến 200.000 - 300.000 người bị hỏng một bên hoặc cả hai bên mắt có thể phục hồi nếu được ghép giác mạc. Vậy mà từ nguồn tài trợ nước ngoài, mỗi năm bệnh viện chỉ có thể ghép được cho 100 - 150 người.

Hiện, theo ước tính, con số này giờ đã tăng lên nhiều vì tỉ lệ nhiễm khuẩn, chấn thương mắt trong dân cư rất cao. Ước tính số mắc bệnh về mắt liên quan đến giác mạc mỗi năm tăng thêm cả chục ngàn người. Thế nhưng vì thiếu nguồn giác mạc, không ít người vẫn chưa có cơ hội tìm lại nguồn ánh sáng. Quan niệm lâu nay của người Việt là "sống nhân đức, chết phải toàn thây", nên sự nhầm tưởng cho rằng lấy giác mạc là phải bỏ đi toàn bộ con mắt khá phổ biến vẫn làm đa số người dân ngại ngần, chưa sẵn sàng với việc hiến tặng giác mạc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục