Khuyến nghị nâng tỷ lệ sở hữu cho khối ngoại

Thúy Lan (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 07/04/2015 16:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong báo cáo tình hình kinh tế tháng 3 và quý I/2015 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, một số kiến nghị về chính sách với thị trường chứng khoán đã được đưa ra.

Theo đó, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia khuyến nghị cần nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các lĩnh vực ngành nghề mà Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào những ngành nghề không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thời gian này, dòng tiền trong nước vào thị trường khó tăng mạnh do ảnh hưởng của Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước, do đó cần có những chính sách thu hút dòng tiền ngoại vào thị trường.

Bên cạnh đó, để thị trường vốn hoạt động hiệu quả hơn, việc tiếp tục cải cách thủ tục, tăng cường chính sách minh bạch, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xếp hạng doanh nghiệp uy tín là cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước