Lãi suất hỗ trợ vay thế chấp nhà tại Mỹ sẽ tăng

Thái Bảo-Thứ tư, ngày 05/03/2014 14:53 GMT+7

Lãi suất thế chấp tại Mỹ vốn đã giảm theo chương trình điều chỉnh hỗ trợ nhà ở của Chính phủ nước này (HAMP) sẽ tăng trở lại trong vài năm tới.

Một cơ quan liên bang Mỹ cảnh báo điều này có thể khiến những người vay mua nhà thế chấp bị vỡ nợ.

Mức tăng lãi suất này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 783.000 người sở hữu nhà mua thế chấp ở Mỹ, vốn được hưởng lợi từ lãi suất vay mua nhà 2% theo chương trình HAMP.

Lãi suất này sẽ được điều chỉnh trong vòng 5 năm tới và sẽ lên tới mức 5,4%/năm. Điều đó có nghĩa là một người vay mua nhà trung bình ở Mỹ sẽ phải trả thêm 200 USD/tháng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước