Cháu bé 6 tuổi cần được hỗ trợ mổ tim

Trái tim cho em-Thứ tư, ngày 24/09/2014 06:00 GMT+7

Bệnh nhi Nguyễn Vũ Phong đang cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng (Ảnh: VTV News)

Với gia cảnh vô cùng khó khăn, hiện cháu Nguyễn Vũ Phong và gia đình đang rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái để tiếp tục ca phẫu thuật tim.

Khoa Nhi - bệnh viện Tim Hà Nội, hiện đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân nhi, trong đó rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn và vẫn từng ngày mong chờ sự hỗ trợ, để được thực hiện những ca phẫu thuật theo chỉ định của các y bác sĩ. Bệnh nhi Nguyễn Vũ Phong, xã Yên Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là một trong số đó.

Trao đổi với gia đình, mẹ Phong - chị Nguyễn Thị Nhịp cho biết, từ khi Phong mới 3 tháng tuổi đã phát hiện em có những hiện tượng bất thường với nhịp thở yếu ớt và làn da luôn tím tái. Sau khi được chương trình Trái tim cho em của Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN tiến hành xác minh gia cảnh, 1 năm trước Phong đã có tên trong danh sách nhận hỗ trợ phẫu thuật tim từ chương trình. Sau ca mổ đảo gốc động mạch với chi phí hơn 100 triệu đồng, Phong đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm.

Tuy nhiên, sau thời gian được phẫu thuật, tuổi thơ của cậu bé 6 tuổi này vẫn gắn liền với giường bệnh, ống truyền cùng chiếc máy tạo nhịp được gắn vĩnh viễn trong lồng ngực.

Hiện hai mẹ con Phong vẫn thường xuyên phải đến bệnh viện tuyến Trung ương để khám và theo dõi. Trao đổi với phóng viên, các bác sĩ cho biết, để khỏe mạnh và phát triển bình thường, Phong cần tiếp tục thực hiện hai ca mổ bắc cầu.

Với gia cảnh vô cùng khó khăn, để trang trải cuộc sống tiếp tục có tiền điều trị cho con, cha em đã phải đi làm phụ hồ ở tỉnh xa. Nhiều năm qua, một mình mẹ Phong - chị Nguyễn Thị Nhịp phải gánh vác gia đình với hai đứa con nhỏ dại lại mang bệnh hiểm nghèo. Dù đã cố gắng lao động, nhưng thu nhập của chị từ nghề may và đồng áng cũng không đủ tiền thuốc điều trị cho Phong.

“Tôi làm may thu nhập chưa đến triệu bạc, hàng tháng vẫn đưa con đi khám để bác sĩ theo dõi sức khỏe. Nhưng giờ bác sĩ đưa ra chỉ định mổ, tôi không thể lo nổi, vì chí phí lên đến hàng trăm triệu đồng”, chị Nguyễn Thị Nhịp, xã Yên Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình chia sẻ.

Hiện Phong đã 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1. Để cho Phong có thể được đến trường như bao bạn cùng trang lứa, gia đình em còn cần lắm sự sẻ chia hỗ trợ từ những tấm lòng nhân ái để em được thực hiện hai ca phẫu thuật với mức chi phí 140 triệu đồng và có được một tuổi thơ khỏe mạnh.

Mọi sự chia sẻ xin mời quý vị và các bạn gửi về Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Để theo dõi chi tiết câu chuyện về gia cảnh cháu Nguyễn Vũ Phong, quý vị có thể xem VIDEO chương trình dưới đây:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước