Trường Hà Nội Academy hỗ trợ chi phí phẫu thuật cứu sống 2 bệnh nhi tim bẩm sinh

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 12:07 GMT+7

Đại diện Trường Hà Nội Academy đến thăm và tặng quà cho Thảo Nhi sau phẫu thuật

VTV.vn - Được nhìn thấy con dần hồi phục sức khỏe và có thể đến lớp chắc có lẽ là niềm hạnh phúc nhất đối với gia đinh em Văn Huy và Thảo Nhi lúc này.

Chiều ngày 27/4, đại diện trường song ngữ Hà Nội Academy cùng đại diện chương Trái tim cho em đã đến Trung tâm tim mạch Bệnh viện E thăm hai bệnh nhi được trường tài trợ phẫu thuật, toàn bộ chi phí ủng hộ được phụ huynh và học sinh trường đóng góp trong hội chợ từ thiện được tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua. Chợ phiên Hanoi Academy 2018 với mục đích gây quỹ từ thiện mong muốn chung tay mang tới cơ hội cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được cứu chữa kịp thời, có cơ hội được sống, học tập, vui chơi và phát triển bình thường với một trái tim khỏe mạnh vì một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.

Với Thảo Nhi, ngày nhỏ, em bị bỏng phải nằm viện đến hai tháng. Gia đình chạy vạy khắp nơi lấy tiền chữa bỏng cho em, đến khi biết em bị bệnh tim, cần tiền phải vay thêm cũng khó vay được nhiều. Hiện tại, bố mẹ em đã bán hết đồ đạc trong nhà nhưng cũng không đủ tiền để phẫu thuật và trang trải những ngày ở viện cho em. Hạnh phúc ngập tràn khi giờ đây sức khỏe của em đã dần hồi phục và có thể ăn uống bình thường.

Trường Hà Nội Academy hỗ trợ chi phí phẫu thuật cứu sống 2 bệnh nhi tim bẩm sinh - Ảnh 1.
Trường Hà Nội Academy hỗ trợ chi phí phẫu thuật cứu sống 2 bệnh nhi tim bẩm sinh - Ảnh 2.
Trường Hà Nội Academy hỗ trợ chi phí phẫu thuật cứu sống 2 bệnh nhi tim bẩm sinh - Ảnh 3.

Em Ngô Thị Thảo Nhi, 8 tuổi

Chị Nguyễn Thị Lý, mẹ của em Văn Huy cho biết em yếu từ bé, rất hay ngất xỉu. Mãi về sau khi đi khám gia đình mới biết em bị bệnh tim phức tạp, phải phẫu thuật nhiều lần. Ở nhà chỉ có bố em đi tàu kiếm tiền nuôi cả nhà, thu nhập thất thường. Đây là lần thứ hai em được nhà hảo tâm của Trái tim cho em hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Chiều ngày 27/4, em Huy đã có thể ra viện và về nhà chuẩn bị hành trang vào lớp 1.

Trường Hà Nội Academy hỗ trợ chi phí phẫu thuật cứu sống 2 bệnh nhi tim bẩm sinh - Ảnh 4.
Trường Hà Nội Academy hỗ trợ chi phí phẫu thuật cứu sống 2 bệnh nhi tim bẩm sinh - Ảnh 5.
Trường Hà Nội Academy hỗ trợ chi phí phẫu thuật cứu sống 2 bệnh nhi tim bẩm sinh - Ảnh 6.

Em Trương Văn Huy 6 tuổi đã trải qua 2 lần phẫu thuật tim bẩm sinh

Trong buổi thăm, thầy Nguyễn Thế Đại, Chủ tịch hội đồng giáo dục, Trường Hà Nội Academy cho biết, đến thăm hai em sau ca phẫu thuật, bản thân thầy rất xúc động và rất mong hai em sớm khỏe mạnh. Thầy cũng chia sẻ: "Vừa qua trường đã hỗ trợ được hai cháu, nhưng vào đây thấy còn nhiều cháu khác cùng hoàn cảnh. Còn rất nhiều người cần giúp đỡ, tôi hi vọng sẽ có nhiều người hơn nữa cùng chung tay để giúp các em có một cuộc sống bình thường".

Trong tuần qua, chương trình đã nhận được 20.600.000đ ủng hộ cho các em bị bệnh tim bẩm sinh. Trong số đó, có khá nhiều nhà hảo tâm ủng hộ sau khi đọc các thông tin trên trang fanpage của chương trình Trái tim cho em. Ngoài ra, có 12 em là bệnh nhi của chương trình đã được phẫu thuật thành công và xuất viện.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

Văn phòng Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Hotline: 024 6296 9969

Mẹ thập tử nhất sinh, 2 con thơ khắc khoải chờ mong Mẹ thập tử nhất sinh, 2 con thơ khắc khoải chờ mong Cặp lá yêu thương: Đưa cơm cho mẹ Cặp lá yêu thương: Đưa cơm cho mẹ Gặp hiệp sĩ săn bắt cướp của TP.HCM Gặp hiệp sĩ săn bắt cướp của TP.HCM

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước