Việt Nam cần làm gì trong một TPP vắng bóng Mỹ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/02/2017 12:14 GMT+7

VTV.vn - Đối với không ít doanh nghiệp Việt Nam, một TPP vắng bóng Mỹ đồng nghĩa với việc những kỳ vọng xuất khẩu đã trở thành nỗi thất vọng.

Một TPP mất đi nhân tố hạt nhân là Mỹ khó có thể tồn tại. Bởi theo thỏa thuận ban đầu, các nước tham gia cần chiếm ít nhất 85% tổng GDP các quốc gia thành viên trong khi chỉ riêng Mỹ đã chiếm tới 60%.

Không chỉ rút Mỹ khỏi TPP, mà theo nghiên cứu mới đây của ngân hàng đầu tư Deustch Bank, mức thuế biên giới 20% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp dụng có thể còn gây ảnh hưởng lớn hơn tới thương mại toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam sẽ chịu mức thiệt hại lớn thứ 2 chỉ sau Mexico, là quốc gia láng giềng với Mỹ. Chính vì thế, đối với không ít doanh nghiệp Việt Nam, một TPP vắng bóng Mỹ đồng nghĩa với việc những kỳ vọng xuất khẩu đã trở thành nỗi thất vọng.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ năm 2016 đạt 38,5 tỷ USD, chiếm 22% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Một số chuyên gia cho rằng, việc TPP không được Mỹ thông qua một lần nữa thách thức năng lực hội nhập của doanh nghiệp xuất khẩu Việt, buộc họ phải tìm kiếm các thị trường tiềm năng thay thế.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: "Việt Nam đang cùng các nước thành viên TPP thảo luận để đưa ra hướng phát triển tiếp theo của TPP, trong khi tiếp tục thực hiện các cam kết của mình trong nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư". Không chỉ Việt Nam, một số quốc gia thành viên TPP khác cũng đã đề xuất về khả năng tồn tại của một TPP không có Mỹ.

Các chuyên gia đã nhận định, kể cả khi hiệp định TPP không còn nữa, nếu Việt Nam kiên định áp dụng những nguyên tắc TPP quan trọng, cải thiện môi trường kinh doanh thì đó sẽ là hòn đá tảng để đạt được những lợi ích cốt lõi, giúp chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới.

Hiệp định TPP vẫn đang được theo đuổi dù vắng Mỹ Hiệp định TPP vẫn đang được theo đuổi dù vắng Mỹ

VTV.vn - Không chỉ Việt Nam, một số quốc gia thành viên TPP khác cũng đã đề xuất về khả năng tồn tại của một TPP không có Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước