Andy Murray: Tay vợt số 1 thế giới có đôi chân "đất sét"?

Thùy AnCập nhật 14:21 ngày 26/05/2017

Ảnh: Getty

VTV.vn - Với màn trình diễn kém cỏi trong giai đoạn đầu mùa giải 2017, đã có hàng loạt những nghi ngờ về khả năng thực sự của tay vợt người Vương Quốc Anh, Andy Murray.

Hiện tại với việc đang hơn tay vợt số 2 Novak Djokovic gần 3.000 điểm, có lẽ Andy Murray không cần phải quá lo lắng về ngôi vị số 1 thế giới của mình. Tuy nhiên với phong độ không thể tệ hại hơn trong giai đầu mùa giải 2017, đã xuất hiện hàng loạt những nghi ngờ về khả năng thực sự tay vợt người Vương Quốc Anh.

Sau nhiều năm đứng sau cái bóng của những "kẻ hủy diệt" mang tên Federer, Nadal rồi đến Djokovic, vinh quang đã đến với Andy Murray khi tay vợt người Vương quốc Anh vươn lên vị trí số 1 thế giới vào tháng 7/11/2016.

Andy Murray: Tay vợt số 1 thế giới có đôi chân đất sét? - Ảnh 1.

Andy Murray kết thúc hoàn hảo năm 2016 bằng chức vô địch ATP World Tour Finals

Hoàn hảo là từ cụm từ để miêu tả về phong độ của Andy Murray trong năm 2016 khi tay vợt này đã giành đến 9 chức vô địch. Trong đó đáng kể nhất là chức vô địch Grand Slams (Wimbledon), HCV Olympic 2016, 3 giải Master 1000 và khép lại năm 2016 bằng danh hiệu ATP World Tour Finals.

Không thể phủ nhận khả năng của Andy Murray trong thành công này, song một điều chắc chắn rằng, tay vượt người Vương quốc Anh đã hưởng lợi rất lớn từ những chấn thương liên tiếp của Roger Federer hay Rafael Nadal. Cùng với đó là sự mất đi cảm hứng trong thi đấu của Novak Djokovic.

Điều này đã được thể hiện rõ trong giai đoạn đầu năm 2017 khi Roger Federer và Rafael Nadal đã dần trở lại với chính mình. Trong khi Novak Djokovic đang rất quyết tâm tìm lại ánh hào quang xưa và Andy Murray chỉ đóng vai "người tàng hình".

Theo thống kê tính từ đầu mùa giải đến thời điểm trước Pháp mở rộng 2017, Andy Murray đã thua đến 7 trận, gần bằng với số trận thua mà tay vợt này có trong cả năm 2016 (9 trận thua).

Andy Murray: Tay vợt số 1 thế giới có đôi chân đất sét? - Ảnh 2.

Hàng loạt những nghi ngờ đã hướng tới Andy Murray sau khởi đầu bết bát trong năm 2017 (Ảnh: AAP)

Một thống kê đang chú ý khác cho thấy, Andy Murray là tay vợt số 1 thế giới có khởi đầu kém cỏi nhất từ năm 2000 (tính từ đầu mùa giải đến thời điểm trước Pháp mở rộng 2017). Cụ thể, tay vợt người Vương Quốc Anh hiện có tỷ lệ thắng trận chỉ đạt 70,8%. Lần cuối cùng một tay vợt có sự khởi đầu tồi tệ hơn Andy Murray là vào năm 1999, khi huyền thoại Pete Sampras có tỷ lệ thắng trận là 62,5%.

Thêm một ví dụ rõ ràng nữa cho sự báo động về phong độ của Andy Murray chính là cách mà tay vợt Vương quốc Anh này bại trận,

Cụ thể, 7 đối thủ đầu tiên đánh bại Andy Murray trong năm 2016 gồm có: Djokovic (số 1); Delbonis (số 53); Dimitrov (số 28); Nadal (số 5); Djokovic (số 1); Djokovic (số 1); Cilic (số 14) (Vị trị các tay vợt tính theo thời điểm năm 2016). Nếu tính trung bình Andy Murray đã để thua tay vợt có thứ hạng là 18,7.

Còn 7 đối thủ giành chiến thắng trước tay vợt người Vương quốc Anh trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay gồm có: Djokovic (số 2); Zverev (số 50); Pospisil (số 129); Ramos-Vinolas (số 24); Thiem (số 9); Coric (số 59); Fognini (số 29). Nếu tính trung bình Andy Murray đã để thua tay vợt có thứ hạng là 43,1.

Ngoài ra, các thông số trong các trận đấu cũng thể hiện rõ sự sa sút của Andy Murray. Cụ thể, tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm của Andy Murray trong năm 2016 là 76%, tỷ lệ này trong giai đoạn đầu mùa giải 2017 chỉ là 72%. Bên cạnh đó, tỷ lệ giao bóng 2 ăn điểm, tỷ lệ cứu thành công các điểm break point... của Andy Murray cũng đều suy giảm trong giai đoạn đầu năm 2017.

Andy Murray: Tay vợt số 1 thế giới có đôi chân đất sét? - Ảnh 3.

Andy Murray bị loại ngay tại vòng 2 Roma mở rộng 2017, giải đấu mà năm ngoái tay vợt người Vương Quốc Anh đã lên ngôi vô địch (Ảnh: dsportsnews)

Và hệ quả trực tiếp cho phong độ yếu kém này chính là việc Andy Murray mới chỉ giành duy nhất một danh hiệu sau 8 giải đấu tham dự. Song đây chỉ là một danh hiệu ATP 500, Dubai Tennis Championships. Cùng với đó là các thất bại mất mặt tại những giải đấu quan trọng: Australian mở rộng (loại từ vòng 4), Indian Wells Masters (loại từ vòng 2), Monte-Carlo Masters (loại từ vòng 3), Madrid mở rộng (loại từ vòng 3), Roma mở rộng (loại từ vòng 2).

Vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định đây là một mùa giải thất bại của Andy Murray, khi một năm trước đây phải đến giữa tháng 5/2016, tay vợt người Vương Quốc Anh mới giành được danh hiệu đầu tiên (Roma mở rộng 2016).

Tuy nhiên, Andy Murray cần phải trở lại ngay để không chỉ bảo vệ ngôi vị số 1 thế giới, mà còn đập tan đi những nghi ngờ về khả năng thực sự đang hướng đến ngày càng nhiều hơn cho tay vợt này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!