Murray sẽ soán ngôi số 1 thế giới của Djokovic trong tháng 11?

H.TCập nhật 15:17 ngày 31/10/2016

Murray (trái) sắp soán ngôi số 1 của Djokovic

VTV.vn - Andy Murray chỉ còn cách ngôi vị số 1 của Djokovic hơn 400 điểm trên BXH ATP và anh hoàn toàn có thể làm nên lịch sử nếu đăng quang tại Paris tuần này.

Hôm qua (30/10), tay vợt số 2 thế giới ở thời điểm hiện tại Andy Murray xuất sắc vượt qua Jo-Wilfried Tsonga ở trận chung kết Erste Bank Open 500 tại Vienna. Không chỉ là danh hiệu ATP thứ 3 liên tiếp mà 500 điểm Murray có được ở giải đấu này giúp anh tiến gần hơn tới ngôi vị số 1 thế giới mà Novak Djokovic canh giữ suốt 2 năm nay.

Hiện nay, tay vợt người Scotland chỉ còn kém Djokovic 415 điểm trên bảng xếp hạng và chiếm 1 suất tham dự ATP World Tour Final tại London trong tháng 11. Do đó, người hâm mộ quần vợt có thể chứng kiến một cuộc đổi ngôi vương trong tuần tới tại giải Masters 1000 ở Paris.

Để bước lên ngôi vị số 1, Murray cần đăng quang ở giải này trong khi Djokovic không thể lọt vào đến trận chung kết. Thế nhưng, nếu Nole vào tới chung kết thì Murray vẫn có quyền hy vọng chiếm ngai vàng tại ATP World Tour Final nếu tay vợt người Serbia không thể bảo vệ chức vô địch.

Cho đến nay, Murray đã giữ vị trí thứ 2 trên BXH ATP trong 76 tuần. Ngôi sao 29 tuổi này có thể trở thành tay vợt già thứ 2 giành vị trí thứ 1 lần đầu tiên sau khi John Newcombe (30 tuổi) lên ngôi đầu BXH vào tháng 6/1974.