Roger Federer là ứng viên số 1 ở Australian Open 2018

Thùy AnCập nhật 18:39 ngày 27/11/2017

VTV.vn - Theo cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt, Roger Federer vẫn sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Australia Open 2018.

Sau khi bỏ lỡ cả nửa mùa giải 2016 vì chấn thương đầu gối, Federer đã có màn trở lại vô cùng ngoạn mục vào tháng 1/2017. Tại Australian Open 2017, anh đã đánh bại kình định Nadal trong trận đấu được bình chọn là hay nhất năm để lên ngôi vô địch. Sau giải đấu lớn thành công đầu tiên của năm, Federer tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Anh giành đến 6 chức vô địch, trong đó có cả chiếc cup lần thú 8 tại Wimbledon.

Roger Federer là ứng viên số 1 ở Australian Open 2018 - Ảnh 1.

Lleyton Hewitt (bên phải) khẳng định Roger Federer là ứng viên số 1 ở Australian Open 2018

Ở tuổi 36, khát khao chinh phục các danh hiệu của Federer chưa hề giảm bớt nhưng đường đến chức vô địch một lần nữa của Tàu tốc hành chắc chắn sẽ không hề dễ dàng khi hàng loạt những tay vợt như Novak Djokovic, Andy Murray hay Stan Wawrinka đồng loạt quay trở lại vào tháng 1 này.

Giữa rất nhiều nghi ngờ, cựu số 1 thế giới Lleyton Hewitt vẫn đặt niềm tin vào Federer. Tay vợt người Australia thậm chí còn tin rằng, chấn thương của Nadal khiến anh khó có đủ sức đánh bật lại FedEx trong giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2018.

"Federer quá nổi bật, đặc biệt là ở các giải đấu lớn. Dù ở tuổi 36, anh ấy vẫn là lựa chọn hàng đầu ở nhiều giải đấu. Đặc biệt là khi Nadal buộc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ở London vừa qua. Tất nhiên vẫn sẽ có cơ hội cho các chàng trai trẻ làm nên bất ngờ ở một giải Grand Slam nhưng Federer rõ ràng là ứng viên lớn", Lleyton Hewitt nhấn mạnh.

Khi được hỏi về sự trở lại của Novak Djokovic hay Murray, những tay vợt phải nghỉ cả nửa năm vì chấn thương, Lleyton Hewitt cho biết, khó có câu trả lời vì không phải tay vợt nào trở lại cũng thích ứng được ngay với các giải đấu lớn.

"Djokovic hay Murray đã không chơi trong cả 6 tháng qua vì thế câu hỏi lớn được đặt ra là khi trở lại, cơ thể họ sẽ thích ứng như thế nào? Bên cạnh thể lực, tinh thần cũng là yếu tố vô cùng quan trọng", cựu số 1 thế giới cho biết.

Roger Federer là ứng viên số 1 ở Australian Open 2018 - Ảnh 2.

Một dấu hỏi lớn về phong độ đang được đặt ra về phong độ của Djokovic và Murray sau thời gian dài dưỡng thương

Trước đó, nhà vô địch 12 lần giành Grand Slam Novak Djokovic thông báo anh sẽ chính thức trở lại với giải đấu Mubadala World Tennis Championship (MWTC), góp mặt trong dàn sao tennis sẽ xuất hiện tại sự kiện triển lãm ở Abu Dhabi vào cuối tháng 12 năm nay. Mubadala World Tennis Championship sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/12 tới đây.

Sau giải đấu có tính chất trình diễn này, Novak Djokovic sẽ bước vào một loạt các giải đấu có tính chất chuẩn bị cho Australian Open và thực sự bước vào cuộc đua đến chức vô địch giải Grand Slam đầu tiên trong năm từ ngày 15/1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!