Chiến lược dùng nước tiết kiệm "thần kỳ” tại Israel

Anh Thư (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 11/05/2015 18:42 GMT+7

VTV.vn - Israel là một đất nước khô hạn với 60% diện tích là sa mạc, nhưng chưa khi nào người dân ở đây thiếu nước sinh hoạt, đồng ruộng hạn hán.

Để đủ nước uống và sinh hoạt, ý tưởng khử mặn nước biển đã được Chính phủ Israel đặt ra từ năm 1963. Hai năm sau, Công ty Lọc nước biển IDE thành lập.

Theo ông Roni Klein, Giám đốc kinh doanh, Công ty lọc nước biển IDE, Israel cho biết, để chuyển một cốc nước biển sang một cốc nước uống sẽ mất khoảng 35 - 40 phút.

Israel là nước có công nghệ tưới nước trong nông nghiệp tiết kiệm sớm nhất thế giới. Công ty Naan Dan Jain là một trong những doanh nghiệp đầu tiên nghiên cứu và kinh doanh công nghệ này. Với khẩu hiệu “more crop per drop” (sản lượng tăng trên từng giọt nước), hiện sản phẩm của doanh nghiệp đã phát triển trên 100 nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước