Ấn Độ rút 10.000 binh sỹ khỏi khu vực Kashmir

Quỳnh Chi (Theo NDTV)-Thứ năm, ngày 20/08/2020 17:51 GMT+7

Binh sỹ kiểm soát an ninh tại Kashmir. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ấn Độ đã quyết định rút 100 đại đội (khoảng 10.000 binh sỹ) thuộc các lực lượng bán quân sự khỏi bang Jammu và Kashmir.

Quyết định được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Ấn Độ xem xét lại việc triển khai Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Trung ương (CAPF) tại vùng lãnh thổ trên.

Tối 19/8, Bộ Nội vụ Ấn Độ thông báo, khoảng 10.000 binh sỹ thuộc lực lượng bán quân sự sẽ ngay lập tức được rút khỏi vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir. Các lực lượng này đã được triển khai tại bang Jammu và Kashmir từ tháng 8/2019 như một biện pháp phòng ngừa khi chấm dứt tình trạng đặc biệt của bang và tách Jammu và Kashmir thành 2 vùng lãnh thổ liên bang.

Trong số 100 đại đội, 40 đại đội sẽ thuộc lực lượng Cảnh sát dự bị trung ương. Trong khi đó, lực lượng An ninh công nghiệp trung ương, An ninh biên giới và Sashastra Seema Bal mỗi lực lượng rút 20 đại đội.

Ấn Độ rút 10.000 binh sỹ khỏi khu vực Kashmir - Ảnh 1.

Cảnh sát Jammu và Kashmir đứng gác ở Srinagar, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Hiện tại, các đại đội sẽ quay lại nơi được triển khai trước khi chuyển đến Jammu và Kashmir. Trước đó, vào tháng 5, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã rút 10 đại đội thuộc CAPF khỏi Jammu và Kashmir.

Từ tháng 8/2019, bang Jammu và Kashmir được đặt dưới sự kiểm soát an ninh chặt chẽ để đề phòng những cuộc biểu tình. Các biện pháp kiểm soát an ninh khác được triển khai gồm áp đặt các lệnh cấm, cấm tụ tập đông người, ngừng dịch vụ điện thoại và Internet, giam giữ hàng trăm nhà lãnh đạo chính trị.

Trong những tháng gần đây, các biện pháp trên đang dần được dỡ bỏ. Dù triển khai việc rút quân, Ấn Độ vẫn duy trì 60 tiểu đoàn (mỗi tiểu đoàn khoảng 1.000 binh sỹ) ở thung lũng Kashmir.

Ấn Độ hạn chế hoạt động công cộng tại Kashmir Ấn Độ hạn chế hoạt động công cộng tại Kashmir Ấn Độ bãi bỏ điều khoản trao quyền tự trị cho Kashmir Ấn Độ bãi bỏ điều khoản trao quyền tự trị cho Kashmir Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật chia Kashmir thành 2 vùng lãnh thổ Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật chia Kashmir thành 2 vùng lãnh thổ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước