Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật chia Kashmir thành 2 vùng lãnh thổ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 07/08/2019 12:03 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ tại khu vực Kashmir. (Ảnh: DNA India)

VTV.vn - Hạ viện Ấn Độ vừa thông qua dự luật chấm dứt quy chế đặc biệt của Kashmir và tách thành 2 vùng lãnh thổ liên bang.

Trước đó, vào đầu tuần, Tổng thống và Thượng viện Ấn Độ đã phê chuẩn Dự luật tái tổ chức Jammu và Kashmir. Đây là bước đi mở đường cho người Ấn Độ đầu tư và định cư ở đây như bất kỳ khu vực nào khác của nước này. 

Kashmir là khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan trong gần 7 thập kỷ qua. Hiện Ấn Độ đã triển khai hơn 40.000 binh sỹ bán vũ trang ở Jammu và Kashmir, đồng thời đặt các lực lượng quân sự trong tình trạng báo động cao. Chính phủ Pakistan đã chỉ trích quyết định của Chính phủ Ấn Độ và cảnh báo sẽ đưa vấn đề Kashmir ra trước Tòa án Công lý quốc tế hoặc Hội đồng Bảo an LHQ.


Ấn Độ bãi bỏ điều khoản trao quyền tự trị cho Kashmir Ấn Độ bãi bỏ điều khoản trao quyền tự trị cho Kashmir

VTV.vn - Ngày 5/8, Ấn Độ bất ngờ tuyên bố hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với khu vực tranh chấp Kashmir do nước này kiểm soát.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước