Anh: Lãnh đạo hai Đảng tranh luận trên truyền hình

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 19:14 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May Ảnh: EPA

VTV.vn - Cuộc tranh luận tập trung vào những vấn đề cử tri hiện rất quan tâm.

Tối 2/6, lãnh đạo đảng Bảo thủ - Thủ tướng Theresa May và Chủ tịch Công đảng Anh Jeremy Corbyn đã có cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/6.

Trong khoảng thời gian 90 phút, các cử tri Anh đã đưa ra những câu hỏi riêng rẽ với từng lãnh đạo hai chính Đảng lớn nhất của Anh.

Trong cuộc tranh luận, Thủ tướng May cam kết sẽ tăng tiền đầu tư cho hệ thống y tế công, phát triển hệ thống trường chuyên phổ thông để mọi trẻ em tài năng đều có cơ hội được theo học mà không phân biệt gia cảnh giàu nghèo.

Trong khi đó, ông Corbyn nhấn mạnh quan điểm ưu tiên đàm phán để Anh được quyền tiếp cận tự do vào thị trường EU. Ông khẳng định vai trò quan trọng của EU đối với kinh tế Anh, nên không có chuyện "không có thỏa thuận với EU".

Theo số liệu thăm dò mới nhất, khoảng cách giữa đảng Bảo thủ và Công đảng đang thu hẹp lại trong tuần qua với tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ là 42% và Công đảng là 39%.

Thủ tướng Anh vận động tranh cử Thủ tướng Anh vận động tranh cử Thủ tướng Anh vắng mặt trong cuộc tranh luận trực tiếp giữa 7 chính đảng Thủ tướng Anh vắng mặt trong cuộc tranh luận trực tiếp giữa 7 chính đảng Bầu cử Anh: 7 chính đảng tranh luận trực tiếp trên truyền hình Bầu cử Anh: 7 chính đảng tranh luận trực tiếp trên truyền hình
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước