Bầu cử Anh: 7 chính đảng tranh luận trực tiếp trên truyền hình

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/06/2017 14:28 GMT+7

Quang cảnh cuộc tranh luận trực tiếp.

VTV.vn - Ngày 31/5, một tuần trước ngày bầu cử chính thức (8/6), đại diện 7 chính đảng lớn nhất của nước Anh đã có một cuộc tranh luận quan trọng tại Cambridge.

Đây được xem là một trong những buổi tranh luận trên truyền hình quan trọng nhất trước thềm bầu cử. Tuy nhiên, điều được nói đến nhiều nhất lại là sự từ chối có mặt của Thủ tướng Anh Theresa May.

Tại cuộc tranh luận, đại diện các đảng đã trình bày quan điểm về hàng loạt vấn đề từ chủ nghĩa cực đoan, lương hưu, tới biến đổi khí hậu, hay tình hình nhập cư.

Thủ tướng Anh Theresa May đã không tham dự buổi tranh luận này, vì cho rằng "Các chiến dịch vận động thực sự phải là đi tiếp xúc và lắng nghe ý kiến trực tiếp của cử tri". Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amber Rudd thay bà May, đại diện đảng Bảo thủ cầm quyền tham gia tranh luận.

Các khảo sát bên lề cho thấy, từ khi hoạt động tranh cử được nối lại sau vụ khủng bố ở Manchester, Công đảng đã rút ngắn được khoảng cách với Đảng Bảo thủ. Chênh lệch theo khảo sát của Yougov đang là 5 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước