Áo phản đối đàm phán thành viên EU của Ukraine

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 13/12/2023 17:17 GMT+7

Thủ tướng Áo Karl Nehammer. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Áo cùng với Hungary và Slovakia phản đối các thủ tục nhanh chóng để chấp nhận Ukraine và Moldova gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết trong cuộc họp chính phủ hôm 11/12 rằng, không nên có sự ưu đãi nào đối với Ukraine liên quan đến việc Kiev trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.

Tuyên bố của Thủ tướng Áo được đưa ra nhằm đáp lại đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU với Ukraine càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trước sự phản đối của Hungary và Slovakia, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 10/12 cho biết, các nhà lãnh đạo của khối sẽ chỉ thảo luận về "việc mở các cuộc đàm phán gia nhập EU chứ không phải về việc gia nhập EU" tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu trong tuần này.

Theo ông Nehammer, Áo nhìn chung ủng hộ việc mở rộng EU và đồng ý đưa ra triển vọng gia nhập EU cho Ukraine và Cộng hòa Moldova. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng không nên có "thủ tục nhanh chóng" cho hai quốc gia và cũng cần phải có những cải cách nội bộ EU để chuẩn bị cho việc mở rộng khối. Ông nhấn mạnh rằng Áo sẽ không đồng ý bất kỳ cuộc đàm phán gia nhập nào với Ukraine trong các điều kiện hiện tại.

Thủ tướng Nehammer cũng lưu ý rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đã không tham khảo ý kiến của ông hoặc bất kỳ nhà lãnh đạo EU nào khác trước khi đưa ra khuyến nghị vào tháng 11 về việc mở các cuộc đàm phán thành viên chính thức với Ukraine. Bà von der Leyen cho rằng Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cải cách nội bộ để đảm bảo một bước đi như vậy.

Khuyến nghị này cũng vấp phải sự phản đối của Slovakia và Hungary. Thủ tướng Hungary Viktor Orban gọi đó là "vô căn cứ và thiếu sự chuẩn bị". Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar cũng tuyên bố rằng ông "không thể tưởng tượng" Kiev gia nhập liên minh khi nước này vẫn đang trong "tình trạng chiến tranh", lưu ý rằng tư cách thành viên EU của Kiev vẫn còn "rất xa".

Trong khi đó, Ukraine khẳng định rằng nước này đã đáp ứng tất cả các yêu cầu chính trong nỗ lực gia nhập khối và yêu cầu các thành viên EU "công bằng" và công nhận những nỗ lực của họ.

Trong nhiều năm, Chính phủ Ukraine coi việc gia nhập EU là một trong những ưu tiên của mình, nhưng thực tế lại không đạt được nhiều tiến triển. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2/2022, vài ngày sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thủ tướng Hungary: Ukraine còn rất xa để trở thành thành viên EU Thủ tướng Hungary: Ukraine còn rất xa để trở thành thành viên EU

VTV.vn - Hungary tin rằng Ukraine còn rất xa mới có thể trở thành thành viên EU, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói trên Đài phát thành Radio Kossuth hôm 10/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước