Cha mẹ con tin Peter Kassig kêu gọi IS thả người

Lê Quý (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 05/10/2014 13:10 GMT+7

Cha mẹ con tin người Mỹ Peter Kassig, người bị IS đe dọa sát hại trong đoạn video hành quyết con tin người Anh Alan Henning, đã lên tiếng kêu gọi IS trả tự do cho con mình.

Trong đoạn video được đưa lên trang YouTube vào hôm qua (4/10), ông Ed Kassig và bà Paula Kassig, cha mẹ của con tin người Mỹ Peter Kassig cho biết, con trai của họ bị bắt cóc khi đang thực hiện hoạt động cứu trợ nhân đạo tại thành phố Deir Ezzor ở phía Đông Syria hồi tháng 10 năm ngoái và đã cải sang đạo Hồi sau khi bị bắt giữ. Gia đình Kassig cũng kêu gọi chính phủ Mỹ thay đổi hành động của mình và mong sớm được đoàn tụ với con trai.

Peter Kassig, 26 tuổi, từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại Iraq từ tháng 4 - 7/2007. Sau khi rời quân ngũ, Kassig đã tham gia các hoạt động tình nguyện cứu trợ nhân đạo cho những người tị nạn từ Palestine và Syria.

Hiện chính phủ Mỹ chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về việc giải cứu công dân của mình, mặc dù Kassig đang có nguy cơ trở thành con tin người Mỹ thứ ba bị IS hành quyết.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước