Chính phủ Philippines và NDF đạt thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/08/2016 10:46 GMT+7

Người sáng lập Đảng Cộng sản Philippines Jose Maria Sison (trái) và Đại diện Chính phủ Philippines Jesus Dureza tại Oslo, Na Uy ngày 22/8 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Tại thủ đô Oslo của Nauy, đại diện Chính phủ Philippine và NDF đã ký tuyên bố chung cam kết ngừng bắn vô thời hạn.

Ngày 26/8, Chính phủ Philippines và nhóm vũ trang cánh tả "Mặt trận Dân chủ quốc gia" (NDF) tại nước này đã nhất trí gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn nhằm tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra tại Na Uy. Cam kết ngừng bắn mà NDF đưa ra trước đó sẽ hết hạn vào ngày 27/8.

Trước đó, ngày 22/8, Chính phủ Philippines và NDF đã bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình tại Oslo, Na Uy trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 50 năm qua. Việc nối lại đàm phán với NDF là ưu tiên hàng đầu của đương kim Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Tổng thống Rodrigo Duterte thậm chí còn cân nhắc khả năng thành lập một chính phủ liên minh với NDF.

Hai bên hy vọng tiến trình hòa đàm lần này sẽ tháo gỡ những vấn đề gây bất đồng trong công cuộc cải cách kinh tế, xã hội, sửa đổi hiến pháp và chấm dứt xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước