Cử tri Hàn Quốc đặt hy vọng vào cuộc bầu cử Tổng thống

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/05/2017 15:09 GMT+7

VTV.vn - Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra vào thời điểm khó khăn đang bủa vây nước này. Vì vậy, nhiều cử tri Hàn Quốc đặt hy vọng vào cuộc bầu cử.

Hôm nay (9/5) cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất với cáo buộc tham nhũng. Cuộc bầu cử Tổng thống lần này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều vấn đề từ tham nhũng, an ninh quốc gia, khó khăn kinh tế, thất nghiệp. Vì vậy, người dân Hàn Quốc đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc bầu cử lần này.

Gần 140.000 địa điểm bỏ phiếu trên khắp Hàn Quốc đã mở cửa từ 6h sáng nay theo giờ địa phương để đón những cử tri đi bầu Tổng thống.

Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc dự kiến sẽ có hơn 42,4 triệu cử tri tham gia bầu cử Tổng thống lần này. Đây là số cử tri đi bầu đông nhất trong lịch sử nước này. Tổng thống tạm quyền Hàn Quốc là một trong những cử tri đi bỏ phiếu từ sớm.

"Tôi bỏ phiếu với hy vọng đất nước chúng ta có thể trở nên minh bạch và mạnh mẽ hơn trong cả kinh tế và an ninh quốc gia. Tôi hy vọng tổng thống mới sẽ chăm lo cho đất nước hơn bản thân họ", chị Hyun Seul-bi, cử tri Hàn Quốc, cho biết.

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc dự kiến kết thúc vào 8h tối nay và kết quả cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày mai (10/5).

Tổng thống mới của Hàn Quốc sẽ có nhiều việc phải làm sau khi nhậm chức, đó là cân bằng các kỳ vọng trong nước và xử lý tinh tế quan hệ với các nước láng giềng. Đây chắc chắn sẽ là một nhiệm kỳ 5 năm đầy thách thức đối với vị Tổng thống mới của Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước