Cựu Chủ tịch Nissan bác cáo buộc gian lận tài chính

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/01/2019 14:39 GMT+7

Ông Carlos Ghosn. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm nay (8/1), cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đã xuất hiện lần đầu tại một tòa án của Nhật Bản kể từ khi bị bắt vào năm ngoái.

Trước tòa, ông Carlos Ghosn cho rằng mình đã bị buộc tội sai và bị giam giữ dựa trên những cáo buộc vô căn cứ. Cựu Chủ tịch Nissan cũng cho rằng ông không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho công ty.

Phiên điều trần diễn ra theo yêu cầu từ luật sư của ông Ghosn, nhằm làm rõ lý do kéo dài thời gian tạm giữ ông này.

Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên kể từ khi ông Ghosn bị bắt vào tháng 11 năm ngoái với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính, thao túng các hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ thu nhập cá nhân.

Đến ngày 10/12/2018, vị cựu Chủ tịch người Brazil tiếp tục bị bắt do công tố viên nghi ngờ ông báo cáo thu nhập thấp hơn thực tế khoảng 4 tỷ Yen từ năm 2015 đến năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước