Đề xuất hệ thống bảo hiểm thất nghiệp toàn châu Âu

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Đức đã đề xuất thiết lập một hệ thống bảo hiểm thất nghiệp toàn châu Âu với mục đích sẽ giúp Eurozone ứng phó tốt hơn với những cú sốc kinh tế trong tương lai.

Theo đề xuất, nếu một nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đối mặt tình trạng mất việc làm hàng loạt hay hệ thống an sinh xã hội gặp gánh nặng, nước này có thể vay tiền từ quỹ tái bảo hiểm thất nghiệp chung.

Đề xuất trên là một phần trong những nỗ lực của Đức nhằm đưa ra một gói cải cách trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra cuối tháng 6/2018.

Malaysia thông qua dự luật bảo hiểm thất nghiệpMalaysia thông qua dự luật bảo hiểm thất nghiệpTỷ lệ thất nghiệp ở Anh lần đầu tiên tăng trong hai năm quaTỷ lệ thất nghiệp ở Anh lần đầu tiên tăng trong hai năm quaTỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone thấp kỷ lục trong 9 năm quaTỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone thấp kỷ lục trong 9 năm qua

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước