Dịch Ebola đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 19/09/2014 12:28 GMT+7

Các thành viên HĐBA trao đổi trước khi bước vào cuộc họp chính thức về Ebola. Ảnh: UN.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 18/9 đã nhất trí thông qua nghị quyết khẳng định dịch bệnh Ebola ở châu Phi là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Đồng thời HĐBA Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi tất cả các nước cung cấp các nguồn lực và viện trợ khẩn cấp để giúp đối phó với cuộc khủng hoảng này.

Nghị quyết cũng kêu gọi các nước gỡ bỏ những hạn chế chung về đi lại ở biên giới, được áp đặt do sự bùng phát của virus Ebola. Các biện pháp hạn chế này chỉ càng góp phần làm gia tăng sự cô lập đối với những nước bị ảnh hưởng và làm tổn hại những nỗ lực đối phó của họ.

Cũng trong phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an về dịch Ebola, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố, ông sẽ bổ nhiệm một đặc phái viên về ứng cứu khẩn cấp với dịch Ebola của Liên Hợp Quốc nhằm đẩy nhanh việc huy động các nguồn lực về tài chính và vật chất để đối phó với Ebola.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước