Dịch tả tại CH Chad khiến hơn 50 người tử vong

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 06:33 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ CH Chad vừa chính thức công bố dịch tả bùng phát tại nước này sau khi hơn 50 người tử vong.

Ông Hamid Djabar - Tổng thư ký của Bộ Y tế CH Chad, cho biết đã có 312 người ghi nhận nhiễm bệnh, trong đó có 52 trường hợp đã tử vong.

Trước đó, giữa tháng 8/2017, cơ quan y tế đã phát hiện virus gây bệnh tả sau khi 2 trường hợp tử vong do tiêu chảy cấp và nôn mửa tại miền Đông nước này. Đầu tuần qua, nhà chức trách CH Chad trong một cuộc họp đã chính thức công bố dịch tả xuất hiện nhằm khoanh vùng và theo dõi tình hình cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác như Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Ông Hamid Djabar cho biết hiện dịch bệnh đang hoành hành ở khu vực Sila, gần biên giới với Soudan và Trung Phi. Tại khu vực Salamat, phía Nam của vùng Sila, đã ghi nhận19 trường hợp nhiễm bệnh và 2 trong số đó đã tử vong. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định rằng tình trạng vẫn đang trong tầm kiểm soát .

Virus dịch tả có thể khiến người nhiễm thiệt mạng vài giờ nếu không có biện pháp điều trị phù hợp, thường xuyên xuất hiện tại miền Đông hoặc lưu vực hồ Chad - những khu vực kém phát triển nhất của đất nước, nơi hơn một nửa dân số đang sống dưới ngưỡng đói nghèo.

Năm 2011, dịch tả đã bùng phát mạnh mẽ và trên diện rộng tại CH Chad cũng như một số các quốc gia khác trong khu vực tiểu vùng Sahara châu Phi. Hơn 450 người thiệt mạng và 17.200 người nhiễm bệnh đã được phát hiện. Theo ước tính của WHO, hàng năm có khoảng từ 1,3 - 4 triệu trường hợp mắc tả và 21.000 - 143.000 người thiệt mạng vì dịch bệnh này trên toàn thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước