Đức chưa có kế hoạch gia tăng trừng phạt kinh tế với Nga

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 12/11/2014 06:30 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: DM)

Thủ tướng Angela Merkel cho biết hiện chưa có kế hoạch áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Phát biểu hôm 11/11 tại Pakistan, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột tại khu vực miền Đông Ukraine do các hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của lực lượng quân đội Chính phủ và các phần tử li khai.

Đề cập vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine, Thủ tướng Angela Merkel cho biết hiện chưa có kế hoạch áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Trong khi đó, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ở Berlin, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Mogherin cho hay các Bộ trưởng Ngoại giao EU sẽ thảo luận về việc liệu khối này có gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga hay không, cũng như cách thức hỗ trợ Ukraine tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Brussels (Bỉ).

Nội bộ EU đã từng chia rẽ trong việc quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, bởi một số thành viên cho rằng, không chỉ có Nga mà cả nền kinh tế EU cũng sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng vì các biện pháp trừng phạt này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước