Đức sơ tán cư dân do lo ngại nguy cơ cháy

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/06/2017 17:08 GMT+7

Đức sơ tán cư dân khỏi một tòa nhà cao tầng ở TP Wuppertal do lo ngại nguy cơ cháy.

VTV.vn - Ngày 27/6, nhà chức trách Đức đã phải sơ tán cư dân khỏi một tòa nhà cao tầng ở TP Wuppertal, do lo ngại nguy cơ xảy ra hỏa hoạn tại tòa nhà này.

Hơn 70 người của một tòa nhà 11 tầng trong thành phố Wuppertal đã phải sơ tán tới các khu nhà tạm trú sau khi lực lượng chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra lại công tác phòng chống an toàn cháy nổ của tòa nhà và phát hiện hệ thống cách nhiệt của tòa nhà có nguy cơ gây cháy rất cao.

Các tấm cách nhiệt này đều làm bằng gỗ và được lắp đặt từ năm 1960, trong khi đó hệ thống cầu thang cũng rất khó di chuyển. Hiện, lực lượng chức năng đang tháo dỡ các lớp vật liệu có nguy cơ tiềm ẩn gây cháy này.

Quyết định sơ tán trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư ở London khiến 79 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và mất tích.

Đức sơ tán 80.000 người ở lễ hội âm nhạc do đe dọa khủng bố Đức sơ tán 80.000 người ở lễ hội âm nhạc do đe dọa khủng bố

VTV.vn - Ngày 2/6, nhà chức trách Đức đã sơ tán hơn 80.000 người tham gia lễ hội âm nhạc gần TP Nuernberg, sau khi cảnh sát nhận được thông tin về một lời đe dọa tấn công khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước