EU khẳng định không đàm phán thương mại với Mỹ nếu có rủi ro

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/05/2018 06:42 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

VTV.vn - EU sẽ không chấp nhận rủi ro trong các cuộc đàm phán với Mỹ, để có được quyết định của Mỹ về miễn áp thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu.

Ngày 2/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ không chấp nhận rủi ro trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm đảm bảo sự miễn trừ lâu dài khỏi các mức thuế nhập khẩu do Mỹ áp đặt đối với thép và nhôm.

Ông Jean-Claude Juncker nhấn mạnh, Mỹ không thể lấy các lý do an ninh quốc gia để biện minh cho việc áp đặt các biện pháp thuế. EU sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ nhưng sẽ từ chối làm điều này dưới sự đe dọa.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU vẫn chưa hạ nhiệt dù vào ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lùi việc áp đặt thuế lần lượt là 25% và 10% đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico thêm 30 ngày.

EU đã tỏ ý thất vọng về quyết định của Washington, cho rằng điều này càng kéo dài bất ổn, đồng thời kêu gọi Mỹ miễn trừ vĩnh viễn các khoản thuế này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước