Facebook thừa nhận bị lợi dụng tạo dư luận sai lệch về chính trị

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 18:48 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vừa công bố báo cáo cho thấy nền tảng của họ đã bị nhiều tổ chức, chính phủ lợi dụng.

Facebook cho biết nhiều tổ chức, chính phủ đã lợi dụng nền tảng của họ làm công cụ cho các chiến dịch tuyên truyền, thao túng dư luận để đạt được những mục đích chính trị.

Theo Facebook, tình trạng này xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đã và đang diễn ra.

Facebook cho biết họ phải đối mặt với thách thức rất lớn vì nhiều thủ đoạn công nghệ tinh vi đã được sử dụng, như tạo tài khoản giả để phát tán, nhân rộng quan điểm, thông tin sai sự thật, gây mất niềm tin với một tổ chức chính trị nào đó và gây hoang mang dư luận.

Facebook đã phải tìm cách nâng cấp các giải pháp bảo mật an ninh cho nền tảng xã hội của mình, như sử dụng trí thông minh nhân tạo, giúp nhanh chóng phản hồi, báo cáo về các tài khoản giả, thông tin sai sự thật.

Google, Facebook thừa nhận bị lừa đảo 100 triệu USD qua mạng Google, Facebook thừa nhận bị lừa đảo 100 triệu USD qua mạng

VTV.vn - Hai tên tuổi lớn trong ngành công nghệ là Google và Facebook vừa lên tiếng xác nhận là nạn nhân của một phi vụ lừa đảo trị giá tới 100 triệu USD qua mạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước