Giá dầu giảm trước thềm cuộc họp OPEC

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 27/11/2014 13:50 GMT+7

OPEC đang đối mặt với nhiều sức ép và sự chia rẽ trong nội bộ. (Ảnh minh họa)

Giá dầu trên thị trường thế giới đã "tụt dốc" trước thềm Hội nghị của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự kiến khai mạc ngày hôm nay (27/11) tại Thủ đô Vienna của Áo.

Cuộc họp này được xem là sự kiện quan trọng nhất trong những năm gần đây của OPEC, do tổ chức này đang chịu sức ép và sự chia rẽ rất lớn giữa các nước thành viên về việc có cắt giảm sản lượng để hỗ trợ nguồn thu hay không.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11, giá dầu thô tại Mỹ đã giảm thêm 40 cent, xuống mức 73.69 USD/thùng. Như vậy, kể từ tháng 6 vừa qua, giá dầu thô đã giảm hơn 30%. Giá dầu tụt dốc được cho là vì lý do như nguồn cung dồi dào trong khi cầu giảm - đặc biệt ở châu Âu và châu Á do kinh tế suy giảm.

OPEC, tổ chức đóng góp 1/3 sản lượng dầu mỏ thế giới, đang chịu nhiều sức ép về việc cắt giảm sản lượng khai thác. Tuy nhiên, bản thân các nước OPEC lại đang chia rẽ khi Venezuela và Iraq kêu gọi cắt giảm sản lượng để kích giá dầu, thì 4 thành viên OEPC vùng Vịnh lại nhất trí không giảm sản lượng hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước