Hàn Quốc chi tiền kỷ lục thuê gia sư

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 16:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: CNN)

VTV.vn - Các bậc phụ huynh ở Hàn Quốc nổi tiếng đầu tư mạnh tay cho việc học của con, bất chấp phải "giật gấu vá vai".

Theo kết quả khảo sát do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 15/3, chi tiêu hàng tháng của các phụ huynh ở Hàn Quốc cho tiền học thêm của con đã tăng lên mức kỷ lục trong năm 2017, với mức trung bình khoảng 254 USD/trẻ.

Con số này tăng gần 6% so với năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ khi hạng mục thống kê này được lập ra năm 2007. 

Số tiền trên chủ yếu dành để học các môn tiếng Hàn, tiếng Anh, Toán và một số môn thể thao, nghệ thuật. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy học sinh ở Hàn Quốc phải học thêm trung bình 6,1 giờ/tuần. Tổng chi phí gia sư trong cả năm 2017 tăng 3,1% so với năm 2016.

600 nghìn học sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi đại học 'sinh tử' 600 nghìn học sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi đại học "sinh tử"

VTV.vn - Hàn Quốc đã tổ chức kỳ thi Đại học toàn quốc sau khi bị hoãn do trận động đất mạnh 5,4 độ Richter xảy ra ngày 15/11 tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước