Hàn Quốc - Triều Tiên đàm phán quân sự cấp cao

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 15/10/2014 22:16 GMT+7

Đoàn đại biểu cấp cao hai miền Triều Tiên họp mặt hồi tháng 2 tại làng Panmunjom. (Ảnh: Reuters)

Lúc 10h sáng 15/10 (giờ địa phương), các quan chức quân sự của Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu tiến hành cuộc đàm phán quân sự cấp cao tại làng đình chiến Panmunjom.

Các quan chức quân sự cấp cao của Hàn Quốc và Triều Tiên ngày hôm nay (15/10) đã tổ chức một cuộc đàm phán bí mật nhằm thảo luận về các cuộc đụng độ quân sự tại khu vực biên giới gần đây, bao gồm cả vụ đấu súng xảy ra hôm mùng 10/10. Đây là cuộc đàm phán quân sự cấp cao đầu tiên được tổ chức trong vòng bảy năm qua giữa hai miền Triều Tiên.

Đài phát thanh địa phương YTN và hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin lúc 10h sáng giờ địa phương, các quan chức quân sự của Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu tiến hành cuộc đàm phán quân sự cấp cao tại làng đình chiến Panmunjom. Đại diện Park Jie Won của Đảng đối lập chính của Hàn Quốc là “Liên minh chính trị mới vì Dân chủ” cho biết, cuộc đàm phán này nhằm giải quyết căng thẳng tại giới tuyến giữa hai nước và chiến dịch “rải truyền đơn” chống Triều Tiên.

Hiện Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Thống nhất Hàn Quốc đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về cuộc hội đàm này.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước