Hơn 1/4 người dân châu Á phải hối lộ khi tham gia dịch vụ công

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 13:15 GMT+7

Hình minh họa (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hơn ¼ người dân sống trong khu vực châu Á, phải trả một khoản hối lộ khi cố gắng tham gia dịch vụ công.

Đây là báo cáo mới nhất từ tổ chức Minh bạch quốc tế được công bố trong ngày 7/3. Kết quả trên có được sau khi tổ chức này thực hiện một khảo sát tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trải rộng khắp châu Á.

Ấn Độ là quốc gia có chi phí hối lộ đứng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Hy Lạp điều tra nghi án hối lộ liên quan đến Tập đoàn Novartis Hy Lạp điều tra nghi án hối lộ liên quan đến Tập đoàn Novartis Hãng Airbus bị kiện vì hành vi tham nhũng và hối lộ Hãng Airbus bị kiện vì hành vi tham nhũng và hối lộ Con của cựu Tổng thống Argentina ra tòa làm chứng mẹ hối lộ và rửa tiền Con của cựu Tổng thống Argentina ra tòa làm chứng mẹ hối lộ và rửa tiền

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước