Indonesia mạnh tay xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm

Hữu Hưng (Phóng viên thường trú tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 19:14 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Indonesia hôm 1/4 đã cho nổ và đánh chìm 81 tàu cá nước ngoài bị bắt giữ do vi phạm vùng biển của nước này

Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia, bà Susi Pudjiastuti thông báo các tàu trên bị đánh chìm tại 12 điểm trên cả nước.

Bà cũng nhấn mạnh hoạt động trên của Indonesia nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, cũng như chống nạn đánh bắt cá trái phép trên những vùng biển của nước này.

Indonesia ước tính bị thiệt hại mỗi năm khoảng 20 tỷ USD từ các hành động đánh bắt trái phép của tàu cá nước ngoài trên vùng biển của mình.

Tính từ tháng 10/2014 khi Tổng thống Joko Widodo lên nắm quyền với cam kết mạnh tay với tàu cá nước ngoài vi phạm, đã có tổng cộng 317 tàu cá nước ngoài bị tịch thu và phá hủy, trong đó phần lớn đến từ Malaysia, Philippines, Thái Lan và cả Việt Nam.

Chính phủ indonesia cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục các biện pháp mạnh đối với các tàu cá nước ngoài vi phạm đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực giám sát hàng hải với việc đưa thêm nhiều tàu và máy bay do thám hoạt động trên vùng biển của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước